Khánh thành trùng tu di tích cầu ngói Thanh Toàn

VHO- Ngày 25.4, UBND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đã tổ chức khánh thành trùng tu di tích cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh) và khai mạc Tuần lễ xúc tiến du lịch cộng đồng tại đây. Di tích cầu ngói Thanh Toàn được khởi động trùng tu từ tháng 4.2020 với nguồn kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Đây được xem là đợt trùng tu đồng bộ, chi tiết, và bài bản hơn so với 4 đợt trùng tu trước đó; đồng thời khắc phục các sai lệch mà các đợt tu sửa trước đó đã mắc phải.

Khánh thành trùng tu di tích cầu ngói Thanh Toàn - Anh 1

 Cầu ngói Thanh Toàn sau khi được trùng tu

Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng vào năm 1776, với kết cấu gỗ có mái ngói thanh lưu ly theo lối kiến trúc “thượng gia, hạ kiều” (trên nhà, dưới cầu), được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1990. Dịp này, thị xã Hương Thủy cũng khai mạc chương trình Tuần lễ xúc tiến du lịch cộng đồng tại cầu ngói Thanh Toàn, với chuỗi nhiều sự kiện, hoạt động như: biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực, không gian tổ chức các trò chơi dân gian, hội bài chòi, các tour tham quan và trải nghiệm dịch vụ du lịch cộng đồng…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc