Quảng Trị điều chỉnh các sự kiện tại lễ hội "Thống nhất non sông"

VHO- Chiều ngày 27.4, UBND tỉnh Quảng Trị đã có cuộc họp để điều chỉnh, cắt giảm các sự kiện, chương trình của lễ hội “Thống nhất non sông” và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021, sẽ diễn ra dịp nghỉ lễ 30.4. Theo đó, tỉnh này đã quyết định chỉ tổ chức 6 trong tổng số 16 nội dung của chương trình lễ hội nói trên.

Quảng Trị điều chỉnh các sự kiện tại lễ hội

UBND tỉnh Quảng Trị họp điều chỉnh các sự kiện tại lễ hội "Thống nhất non sông" và khai trương mùa du lịch biển đảo 2021. Ảnh: quangtri.gov.vn

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, trong đó có những nước láng giềng Lào, Campuchia, Thái Lan; và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch của Trung ương, UBND tỉnh Quảng Trị đã có cuộc họp rà soát lại kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện của chương trình lễ hội “Thống nhất non sông” và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021, sẽ diễn ra từ 30.4 đến 5.5. Qua đó, tỉnh Quảng Trị quyết định chỉ tổ chức 6 trong tổng số 16 sự kiện và điều chỉnh quy mô, cách thức tổ chức phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, Lễ thượng cờ  sáng 30.4 sẽ diễn ra tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải với quy mô hợp lý. Chương trình nghệ thuật khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021 với chủ đề “Biển gọi”  tổ chức truyền hình trực tiếp trên đài PTTH Quảng Trị để nhân dân theo dõi, hạn chế số lượng khách tham gia theo dõi tại địa điểm tổ chức chương trình, không bắn pháo hoa tầm thấp. Chương trình farmtrip giới thiệu các điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử (từ 30.4 đến 2.5) và hội nghị Hợp tác phát triển du lịch Quảng Trị vẫn được tổ chức nhưng đảm bảo kiểm soát công tác phòng chống dịch Covid-19. Chương trình chung kết cuộc thi Đại sứ du lịch Quảng Trị ngày 3.5 sẽ được chuyển về tổ chức tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh tại TP.Đông Hà thay vì ở Khu du lịch dịch vụ Cửa Việt như kế hoạch ban đầu; đồng thời tổ chức truyền hình trực tiếp. Hội thi đầu bếp giỏi tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất được tổ chức ngày 3.5 trong khả năng kiểm soát, đảm bảo an toàn.

Phạm vi, quy mô của các chương trình nói trên đều được cắt giảm so với kế hoạch ban đầu. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc