Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Giới khảo cổ sốc khi phát hiện xác ướp Ai Cập là thai phụ

Thứ Bảy 01/05/2021 | 07:11 GMT+7

VHO- Các nhà khảo cổ học nghiên cứu bộ sưu tập xác ướp quốc gia của Warsaw, Ba Lan, phát hiện ra điều chấn động.

Xác ướp Ai Cập cổ đại các nhà khảo cổ học Ba Lan xem xét được trông đợi là một thầy tu nam giới. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu sửng sốt khi chụp X-quang và xét nghiệm máy tính cho thấy đây là xác ướp của một phụ nữ đã mang thai 7 tháng, the Guardian đưa tin.

Các nhà khảo cổ thông tin ngày 29.4, đây là trường hợp được biết đến đầu tiên trên thế giới về xác ướp phụ nữ mang thai được bảo quản tốt như vậy.

Xác ướp Ai Cập được đưa đến Warsaw năm 1826. Dòng chữ trên quan tài có tên một thầy tu nam giới. Không có cuộc kiểm tra nào trước đây bác bỏ niềm tin rằng, xác ướp bên trong quan tài là nam giới.

Phát hiện chấn động về xác ướp Ai Cập được các nhà khảo cổ Ba Lan công bố hôm 29.4. Ảnh: Dự án Xác ướp Warsaw/Bartosz Bajerski/bajerski.org.

Phát hiện chấn động về xác ướp Ai Cập được các nhà khảo cổ Ba Lan công bố hôm 29.4. Ảnh: Dự án Xác ướp Warsaw/Bartosz Bajerski/bajerski.org

Nhà nhân chủng học và khảo cổ học Marzena Ozarek-Szilke chia sẻ với AP: “Điều ngạc nhiên đầu tiên của chúng tôi là xác ướp không có dương vật mà thay vào đó xác ướp có ngực và tóc dài".

“Khi chúng tôi nhìn thấy bàn chân nhỏ và sau đó là bàn tay nhỏ bé (của bào thai), chúng tôi thực sự bị sốc" - chuyên gia này chia sẻ thêm.

Các nhà nghiên cứu ước tính xác ướp này là nữ giới, từ 20 đến 30 tuổi. Kích thước hộp sọ của bào thai cho thấy người phụ nữ đang mang thai từ 26 đến 28 tuần.

Phát hiện từ Dự án Xác ướp Warsaw - nghiên cứu về xác ướp tại bảo tàng quốc gia của thủ đô Ba Lan - được công bố trong tuần này trên tạp chí Khoa học Khảo cổ học.

“Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về một thi thể được ướp trong thai kỳ... Nó mở ra những khả năng mới trong nghiên cứu quá trình mang thai và nghi thức liên quan đến thai sản" - các tác giả nêu trong bài viết trên tạp chí.

“Chúng tôi không biết tại sao thai nhi không được đưa ra khỏi bụng người quá cố trong quá trình ướp xác" - Wojciech Ejsmond, thành viên nhóm nghiên cứu, lưu ý.

“Điều đó là lý do xác ướp này thực sự độc đáo. Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ trường hợp tương tự. Điều này có nghĩa là xác ướp của "chúng tôi" là xác ướp duy nhất được công nhận trên thế giới có bào thai” - ông nói thêm.

Dựa trên phân tích các chữ tượng hình trên quan tài, xác ướp ban đầu được cho là của một thầy tu nam giới sống từ thế kỷ 1 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 sau Công nguyên. Các nhà khoa học hiện tin rằng xác ướp Ai Cập này có thể còn lâu đời hơn thế nữa. Các nhà nghiên cứu cũng đang xem xét những nguyên nhân có thể gây ra cái chết của thai phụ này.

Xác ướp Ai Cập này chưa được mở ra nhưng một bản quét cho thấy người phụ nữ có mái tóc xoăn dài đến vai.

LAODONG.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top