Messi, Ronaldo nắm chắc danh hiệu “Vua phá lưới”

VHO- Dù Barcelona và Juventus thất bại trong cuộc đua đến ngôi vô địch giải VĐQG quốc nội nhưng cá nhân hai siêu sao Lionel Messi và Cristinao Ronaldo đã chạm một tay đến danh hiệu “Vua phá lưới” lần lượt tại La Liga và Serie A mùa này.

Ở vòng 37 La Liga kết thúc vào rạng sáng 17.5 (giờ Việt Nam), Barcelona bất ngờ thất bại 1-2 trên sân nhà trước Celta Vigo, đồng thời chấm dứt cuộc đua vô địch năm nay khi đang kém đội đầu bảng Atletico Madrid đến 7 điểm trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa.

Messi, Ronaldo nắm chắc danh hiệu “Vua phá lưới” - Anh 1

Không thành công cùng đội bóng nhưng Messi và Ronaldo sẽ được an ủi nhờ danh hiệu cá nhân

Với cá nhân Messi, pha đánh đầu mở tỷ số vào lưới Celta Vigo là bàn thắng thứ 30 của ngôi sao người Argentina tại La Liga mùa này, qua đó giúp anh gần như nắm chắc danh hiệu “Vua phá lưới” khi đang hơn người xếp thứ hai là Gerard Moreno của Villarreal đến 7 bàn. Với khoảng cách như thế rất khó để Moreno san lấp ở vòng đấu cuối và Messi đang có cơ hội rất lớn để bảo vệ danh hiệu Pichichi tại La Liga.

Cũng phải nói thêm rằng, bàn thắng vào lưới Celta Vigo đã giúp “El Pulga” có tổng cộng 9 mùa giải trong sự nghiệp ghi từ 30 bàn trở lên. Đây là thành tích không cầu thủ nào trong tốp 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể chạm đến.

Trước đó tại vòng 37 Serie A, pha lập công mở điểm trong trận thắng 3-2 của Juventus trước Inter Milan giúp Ronaldo có hơn 90% cơ hội đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”. Ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện đang có 29 bàn, hơn người đứng sau là Lukaku của Inter Milan tới 6 bàn. Do Serie A chỉ còn 1 vòng đấu nữa là hạ màn nên CR7 đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giật giải “Vua phá lưới”.

Ở 2 mùa vừa qua, Ronaldo đạt hiệu suất ghi bàn khá cao nhưng không thể giành “Vua phá lưới”. Năm ngoái, CR7 ghi 31 bàn thắng, kém Ciro Immobile người dẫn đầu tới 5 bàn, còn ở đàu 2018/2019, tiền đạo sinh năm 1985 ghi được 21 bàn, kém Fabio Quagliarella 5 bàn.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc