Hà Tĩnh thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

VHO- Sáng ngày 15.6, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus Covid-19 nâng số ca bệnh ở tỉnh này lên 65 người. Đặc biệt, trong số 3 ca bệnh được phát hiện nhiễm virus sáng nay thì có 2 người nhiễm SARS-CoV-2 khi đang cách ly tại nhà.

Hà Tĩnh thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 - Anh 1

 Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Sáng 15.6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh công bố thêm 3 người dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, trường hợp T.N.Y. (19 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) là F2 của BN10191 (liên quan ổ dịch ghi nhận tại điểm tắm công cộng biển Xuân Hải, Lộc Hà).

Bệnh nhân Y. được cách ly tại nhà, xét nghiệm nhanh cho kết quả nghi ngờ. Mẫu xét nghiệm rRT-PCR của người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 - Anh 2

 Triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống dịch Covid-19

Bệnh nhân T.T.T. (60 tuổi, trú xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn) là F2 của BN10631, cách ly tại nhà và ở trong khu vực phong tỏa.

Trường hợp còn lại là H.T.T.P. (48 tuổi, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực phong tỏa vì có ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây.

Ba bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) cách ly, điều trị.

Hà Tĩnh thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 - Anh 3

Hà Tĩnh thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 - Anh 4

 Lập các chốt, giám sát chặt chẽ nơi có dịch Covid-19 khi phát hiện các ca bệnh

Như vậy, từ ngày 4.6 đến nay, Hà Tĩnh đã có 65 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, có 1.592/1.656 mẫu F1 của các ca bệnh 78.831 mẫu F2, vùng phong tỏa, diện rộng âm tính với SARS-CoV-2.

 Xử phạt 5 triệu đồng 1 công dân về từ Đà Nẵng trốn cách ly y tế tại nhà

Ngày 31.5.2021, T.V.C di chuyển từ quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) trở về thôn Tiến Thành (xã Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Anh C. đã được cán bộ y tế hướng dẫn đầy đủ các nội dung liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, khai báo y tế và ký cam kết cách ly tại nhà 14 ngày.

Thế nhưng, tại thời điểm kiểm tra (ngày 8.6), lực lượng chức năng phát hiện anh C. đã tự ý rời khỏi nhà, không chấp hành quy định cách ly và hướng dẫn của cơ quan y tế.

Công an huyện Kỳ Anh đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế" đối với T.V.C theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.6.2020.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã ra quyết định xử phạt T.V.C 5 triệu đồng.

THÂN BA

Ý kiến bạn đọc