Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Làm mẹ trên mạng, tiếng chuông cảnh báo việc giáo dục con cái thời đại 4.0

Thứ Tư 16/06/2021 | 11:11 GMT+7

VHO- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, chuyên mục “Chuyện 4 mùa” phát sóng trên Đài Truyền hình TP.HCM vào ngày 18.6 sẽ trình chiếu hài kịch Làm mẹ trên mạng. Vở diễn mang thông điệp ý nghĩa trong việc giáo dục con cái thời buổi công nghệ 4.0. Chuyện kịch bắt đầu từ khi vợ chồng Huệ (nghệ sĩ Phương Dung) và Thành (Bảo Trí) do bận rộn công việc làm ăn nên giao phó tất thảy chuyện dạy con mình là Bin (Quốc Vũ) cho người giúp việc tên Thơm (Như Huỳnh). Thơm được giao quyền chăm lo cho Bin và được chu cấp tiền bạc đầy đủ để đáp ứng những đòi hỏi của Bin... Thơm đã mua cho Bin Ipad, giao điện thoại thông minh và cho phép được tự do lên mạng. Nhờ sự nuông chiều này mà Bin nghe lời răm rắp và tỏ ra ngoan hơn mọi người tưởng…

Huệ luôn luôn khoe với bạn của mình là Lan (Lan Mập) rằng cô đang cảm thấy hạnh phúc vì có người làm chăm cu Bin quá tuyệt vời. Lan có con gái là bé Hồng (Thảo Vy) - bạn cùng lứa với Bin, Lan nghe bạn nói Thơm có cách dạy trẻ em hay quá nên cũng gửi cho Thơm dạy dùm. Bin với Hồng ngày càng mê lên mạng internet và học cách làm theo các YouTuber. Đặc biệt, Bin có “cô giáo trên mạng” là Tina Trần. “Thần tượng” này dạy các em từ cách chơi những trò trẻ em, đến cả cách chế biến những thứ không giống ai, như làm đồ ăn từ đất sét, trải nghiệm ăn xà bông, cách sống trong thùng rác 24 giờ… Bin cứ say mê đắm chìm trên mạng ảo và việc học hành cũng từ đó bị xao nhãng, sa sút. Khi bị gia đình rầy la thì Bin nói mọi người yên tâm đi vì cô Tina Trần đã dạy muốn học giỏi thì đi mua búp bê “xin vía học giỏi” về cầu nguyện.

Bin nghiện mạng nặng dẫn đến trầm cảm. Bà nội Bin (Diễm Trinh) dưới quê lên thành phố thăm cháu nhưng cu Bin cũng chẳng màng nói chuyện với bà. Đến một ngày cả hai gia đình phát hiện Bin và Hồng đang livestream một cảnh leo lầu (theo hướng dẫn từ clip trên mạng), và... đốt nhà, họ hốt hoảng đập cửa kêu cứu thì hai em đã bị ngộ độc nặng vì ăn xà bông, đất sét... Hai em được đưa đi cấp cứu.

Vở diễn là lời cảnh tỉnh cho việc nuôi dạy con cái trong các gia đình hiện đại ngày nay, đồng thời nêu thực trạng các kênh YouTube đang tràn ngập các thông tin độc hại không được kiểm soát, vì vậy phụ huynh phải cẩn trọng khi cho con tham gia các trò chơi, xem và làm theo các YouTuber. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, để dạy trẻ cho tốt các gia đình cần dành thời gian chuyện trò, vui chơi cùng con và phải quan tâm kiểm soát các nội dung mà các em đang truy cập hằng ngày, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Làm mẹ trên mạng (kịch bản Phong Linh, đạo diễn dàn dựng Hoàng Duẩn) được phát sóng vào 14h20 ngày 18.6 trên HTV7 và phát lại vào 14h20 thứ 5 ngày 24.6.

T.TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top