Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

EU dự kiến dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với nhiều nước và vùng lãnh thổ

Thứ Bảy 19/06/2021 | 10:58 GMT+7

VHO- Danh sách gồm các nước không bị hạn chế nhập cảnh vào EU sẽ có thêm Albania, Bắc Macedonia, Serbia, Liban, Mỹ và 3 vùng lãnh thổ của Trung Quốc gồm Đài Loan, Macau và Hong Kong.

Hành khách xếp hàng tại cửa lên máy bay ở sân bay Brussels, Zaventem, Bỉ, ngày 15.6

Một số quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết các nước thành viên 16.6 đã nhất trí gỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với người đến từ Mỹ cùng 7 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Cụ thể, danh sách gồm các nước không bị hạn chế nhập cảnh vào EU sẽ có thêm Albania, Bắc Macedonia, Serbia, Liban, Mỹ và 3 vùng lãnh thổ của Trung Quốc gồm Đài Loan, Macau và Hong Kong.

Tuy nhiên, mỗi nước thành viên EU có thể tự quyết định đưa ra các quy định bổ sung đối với người muốn nhập cảnh vào nước mình như phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc thực hiện cách ly bắt buộc.

Theo người phát ngôn của nước chủ tịch luân phiên EU Bồ Đào Nha, quyết định trên sẽ chính thức được công bố vào cuối tuần này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời điểm quyết định chính thức có hiệu lực.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, 27 nước EU đã hạn chế mọi hoạt động nhập cảnh vì mục đích không cần thiết. Một số nước nằm ngoài EU là Na Uy, Liechtenstein, Thụy Sĩ và Iceland đã triển tham gia triển khai biện pháp tương tự.

Hiện danh sách của EU có Australia, Israel, Nhật Bản, New Zealand, Rwanda, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Điều kiện để các nước được vào danh sách này là tỷ lệ số ca nhiễm mới trong 14 ngày qua dưới 75 ca/100.000 dân. Theo dữ liệu tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, tỷ lệ này ở Mỹ hiện là 73,9/100.000 dân.

Trong tuyên bố ngày 18/6, Bộ trưởng Giao thông Đức Andreas Schuer bày tỏ hy vọng hoạt động giao thông hàng không giữa châu Âu và Mỹ sẽ trở lại trạng thái bình thường mới trong vài tuần tới.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành hãng hàng không Lufthansa, ông Carsten Spohr chia sẻ ông hy vọng Mỹ cũng sẽ sớm cho phép người dân châu Âu nhập cảnh, qua đó thúc đẩy hoạt động vận tải hàng không.

Theo quyết định mới được công bố, Đức cho phép người Mỹ đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 được phép nhập cảnh từ cuối tháng Sáu này.

TTXVN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top