Nga mạnh tay xử lý nạn tin giả liên quan đến dịch Covid-19

VHO- Theo Cơ quan giám sát thông tin Nga, khoảng 150 trang mạng đã bị chặn hoặc bị xóa, bao gồm cả những trang chứa thông tin về việc bán giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nga mạnh tay xử lý nạn tin giả liên quan đến dịch Covid-19 - Anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 18.6, Cơ quan giám sát thông tin Nga Roskomnadzor thông báo rằng họ đã chặn khoảng 150 trang mạng trên Internet, trong đó có nhiều trang chứa thông tin về việc bán giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng Covid-19.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Roskomnadzor cho biết: "Trên cơ sở các quyết định của tòa án hoặc yêu cầu của Văn phòng Tổng Công tố Nga, khoảng 150 trang mạng đã bị chặn hoặc bị xóa, bao gồm cả những trang chứa thông tin về việc bán giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19."

Theo hãng tin RT, kể từ đầu năm 2020, hơn 1.000 tài liệu không chính xác về virus SARS-CoV-2 đã bị xóa hoặc bị chặn truy cập.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc