EURO 2020-Bảng E và F : Các “ông lớn” tự quyết số phận?

VHO- Tại lượt trận cuối bảng E và F VCK EURO 2020 diễn ra vào đêm nay (23.6) và rạng sáng mai (24.6), cả ba ứng cử viên vô địch là tuyển Tây Ban Nha (bảng E), tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Đức (bảng F) sẽ quyết đấu với các đối thủ để giành quyền vào vòng knock-out.

Lúc này tại bảng E, Tây Ban Nha đang xếp thứ ba với 2 điểm, chỉ có chiến thắng trước Slovakia với hi vọng lọt vào vòng trong.

EURO 2020-Bảng E và F : Các “ông lớn” tự quyết số phận? - Anh 1

Tuyển Tây Ban Nha (áo đỏ) không còn đường lùi

Sau 2 trận hòa trước Ba Lan và Thụy Điển, Tây Ban Nha rơi vào thế buộc phải thắng Slovakia ở lượt trận cuối mới chắc suất đi tiếp. Nếu làm được điều đó, “Bò tót” sẽ có được 5 điểm và lọt vào vòng knock-out bất chấp các kết quả còn lại. Trong trường hợp hòa Slovakia, Tây Ban Nha vẫn giành vé đi tiếp nếu ở trận đấu cùng giờ, đội đầu bảng là Thụy Điển (4 điểm, đã chắc suất đi tiếp) đánh bại Ba Lan (1 điểm). Khi đó Tây Ban Nha sẽ xếp thứ ba với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +0, họ vẫn đứng trên Ukraine (3 điểm, -1) và Phần Lan (3 điểm, -2) ở bảng xếp hạng các đội tranh vé vớt. Dù vậy để tự quyết định số phận của mình, Tây Ban Nha cần phải có được chiến thắng trước Slovakia.

EURO 2020-Bảng E và F : Các “ông lớn” tự quyết số phận? - Anh 2

Ronaldo sẽ giúp tuyển Bồ Đào Nha đi tiếp?

Tại bảng F, Bồ Đào Nha (3 điểm) cũng cần tự định đoạt số phận của mình trước nhà ĐKVĐ thế giới tuyển Pháp (4 điểm, đã chắc suất đi tiếp). Một trận hòa trong trận đấu này sẽ giúp Ronaldo và các đồng đội chắc chắn đi tiếp. Thế nhưng đá trước Pháp không bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đối thủ nào, nhất là khi Les Bleus rất muốn phục hận sau thất bại tại trận chung kết EURO 2016, đồng thời giành ngôi nhất bảng để tính toán cho trận đấu tại vòng sau.

Tương tự, tuyển Đức (3 điểm) sẽ quyết đấu với tuyển Hunragy trên sân nhà. Một kết quả hòa cũng sẽ giúp Đức vào vòng trong nhưng để chắc chắn, “Những cỗ xe tăng” cần phải có được 3 điểm trước đối thủ. Ở chiều ngược lại, chỉ có giành chiến thắng trước Đức thì Hungary mới lọt vào vòng trong. Do đó, cuộc đối đấu tại Allianz Arena hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Lịch thi đấu lượt cuối bảng E và F

Bảng E, lúc 23h00 ngày 23.6:
Tây Ban Nha – Slovakia
Thụy Điển – Ba Lan
Bảng F, lúc 2h00 ngày 24.6:
Đức – Hungary
Pháp – Bồ Đào Nha

VĨNH HẢI
 

Ý kiến bạn đọc