Kiên Giang dừng hoạt động kinh doanh không thiết yếu ở Rạch Giá

VHO- UBND TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã ban hành công văn hoả tốc về việc tạm dừng một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kiên Giang dừng hoạt động kinh doanh không thiết yếu ở Rạch Giá - Anh 1

Kiên Giang tạm dừng hoạt động các quán ăn ở Rạch Giá từ 12 giờ ngày 24.6

Theo đó, UBND TP. Rạch Giá yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán bia, kinh doanh đồ uống, nhà hàng ăn, uống,...từ 12h ngày 24.6 đến hết ngày 28.6. Cũng trong chiều 23.6, TP. Rạch Giá đã quyết định phong tỏa 2 địa điểm (khu phố 2 phường Vĩnh Thông và hẻm 673 đường Lộ Liên Hương, TP. Rạch Giá), sau có 4 trường hợp nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo TP. Rạch Giá, đến sáng ngày 23.6, TP. Rạch Giá đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với Covid-19 là mẹ và em ruột của 2 bệnh nhân 13663 và 13664.

Qua công tác truy vết, điều tra dịch tễ đã truy vết được 58 F1, 229 F2 và 212 F3. Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan đến các ca bệnh và tạm dừng kinh doanh 2 quán cà phê và 1 vựa ve chai.

Bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại đã tiến hành xét nghiệm được 72 trường hợp (33 F1 và 39 F2). CDC đang phối hợp với TP. Rạch Giá tiến hành lấy mẫu toàn bộ các trường hợp F1, F2 và các khu vực phong toả, đồng thời sẽ khẩn trương test nhanh tất cả các trường hợp đã được lấy mẫu để khoanh vùng dập dịch.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc