Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ:“Hỗ trợ nhóm nghệ sĩ hạng IV là cần thiết”

Thứ Sáu 09/07/2021 | 10:46 GMT+7

VHO- Bắt đầu từ ngày 8.7, Quyết định số 23/2021/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có hiệu lực thi hành. “Địa phương nào chậm triển khai là có lỗi với người dân”.

 HDV du lịch có thẻ hành nghề được hỗ trợ

Tại buổi họp báo công bố Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, ngày 1.7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo ông Đào Ngọc Dung, một trong những điểm mới của Nghị quyết 68 là bổ sung đối tượng nghệ sĩ hạng IV, HDV du lịch được hưởng hỗ trợ. Để thực hiện Nghị quyết số 68, ngày 7.7 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 23 nhằm quy phạm hóa việc thực hiện biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quyết định số 23 quy định: Viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. HDV du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch; có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người và chi trả 1 lần cho người lao động. Hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục đơn giản, ngắn gọn. Đơn vị sự nghiệp có chức năng biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về văn hóa, du lịch cấp tỉnh để tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt. Thời hạn giải quyết tối đa 5 ngày.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc hỗ trợ các nghệ sĩ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: “Việc hỗ trợ với nhóm nghệ sĩ hạng IV là cần thiết. Đây là nhóm lao động có mức lương rất thấp chưa tới 2 triệu đồng/người. Sự tích lũy cũng không có vì thế cuộc sống rất khó khăn. Mọi người cứ nói nghệ sĩ giàu, nhìn vậy nhưng không phải vậy, vì có nhiều nghệ sĩ rất khó khăn. Gói hỗ trợ lần này chỉ hướng tới nhóm này”. “Tới giờ này người dân đang ngóng từng ngày để làm sao đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đặc biệt người lao động tự do. Những ngày qua hình ảnh những cháu bé đi cách ly; hàng dài lao động xếp hàng nhận bữa cơm miễn phí, người dân TP.HCM xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm để chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến mới… khiến nhiều người cảm động. Do đó, ai, cơ quan, địa phương nào chậm triển khai hỗ trợ là có lỗi với dân. Cơ quan, đơn vị và địa phương nào để xảy ra trục lợi chính sách là có tội với dân”, ông Dung nhấn mạnh.

Ông Đào Ngọc Dung chỉ ra tác động của dịch bệnh sẽ còn sâu rộng, khó lường đến người lao động. Chẳng hạn, tại các tỉnh phía Nam, có 21 công ty xổ số bị dừng hoạt động. Hơn 1000 lao động bán vé số mất việc. Hàng nghìn lao động là xe ôm công nghệ giảm sâu thu nhập… họ đang rất cần được hỗ trợ. Tại 3 tỉnh, thành phố lớn là: Bình Dương, Đồng Nai, TP. HCM số lượng lao động đã chiếm hơn 30% lực lượng lao động bị ảnh hưởng trong cả nước. “Bởi vậy, không chỉ Bộ LĐ,TB&XH mà rất nhiều cơ quan như BHXH; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ… đã làm việc ngày đêm, cố gắng chạy thật nhanh để ban hành quyết định và thực hiện hỗ trợ sớm nhất cho lao động”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói. “Phải nói đây là gói hỗ trợ đột phá, táo bạo. Chưa có một gói hỗ trợ nào được làm nhanh, làm mạnh như vậy. Điều kiện thủ tục, hồ sơ đã giản lược rồi, thời gian cũng được rút ngắn. Bộ LĐ,TB&XH sẽ không ra văn bản thêm, chỉ trả lời, giải đáp thắc mắc của địa phương”, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH nhấn mạnh. 

Việc hỗ trợ với nhóm nghệ sĩ hạng IV là cần thiết. Đây là nhóm lao động có mức lương rất thấp chưa tới 2 triệu đồng/người. Sự tích lũy cũng không có vì thế cuộc sống rất khó khăn. Mọi người cứ nói nghệ sĩ giàu, nhìn vậy nhưng không phải vậy, vì có nhiều nghệ sĩ rất khó khăn. Gói hỗ trợ lần này chỉ hướng tới nhóm này.

(Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH ĐÀO NGỌC DUNG)

 QUỲNH HOA

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 của Chính phủ)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top