Thành phố New York, Mỹ mở cửa hoàn toàn các dịch vụ

VHO - Với tỷ lệ tiêm vaccine đạt hơn 70%, thành phố New York, Mỹ đã mở cửa hoàn toàn các dịch vụ. Các yêu cầu về phòng dịch cũng đã được nới lỏng với các du khách.

Người dân tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Những ngày đầu tháng 7, nhiều hoạt động và du khách đã bắt đầu quay trở lại tại New York. Khách thì hầu hết là nội địa, thậm chí đến từ các bang có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn New York. Thế nhưng thành phố này chỉ giữ lại những yêu cầu quan trọng nhất.

Ông Chris - Du khách từ Chicago nói: "Ở sân bay chỉ cần giơ vé, thẻ căn cước như trước dịch. Nhưng nếu không đeo khẩu trang, hay đeo không đúng cách, sẽ bị nhắc nhở".

Khẩu trang vẫn được khuyến cáo nên đeo khi vào bên trong các dịch vụ du lịch, bởi vẫn có những người chưa tiêm vaccine. Ngay cửa ra vào, các điểm xét nghiệm và tiêm nhanh cũng đã được thiết lập. Tất cả để phục vụ cho các dịch vụ có yêu cầu cao hơn.

Bà Emily - Du khách từ Michigan cho biết: "Đi máy bay thì không cần, nhưng vào rạp hát thì chúng tôi phải chứng minh đã tiêm vaccine. Tôi thì an toàn rồi vì đã tiêm và vẫn đeo khẩu trang ở những nơi kín, mọi người cũng đang rất nghiêm túc với chuyện đó vì ai cũng muốn trở lại bình thường".

Từng chứng kiến nhiều người trong gia đình nhiễm bệnh, anh Abhi đến từ Connecticut vẫn quyết định cho vợ con đi du lịch. Theo anh, nếu virus là thứ chúng ta phải sống chung lâu dài, thì thận trọng nhưng khoa học là cách thích nghi tốt nhất. "Chúng ta cần giữ thái độ cân bằng chứ không nên quá cẩn thận hoặc quá sợ hãi. Không cần thiết phải thế. Hãy cứ đeo khẩu trang, giãn cách và rửa tay. Đơn giản thế thôi".

Với tình hình dịch khả quan hơn, cộng với các biện pháp nới lỏng, dự kiến trong năm nay, New York sẽ đón khoảng 31 triệu lượt khách du lịch, tức là bằng 1/2 so với trước kia. Và để con số này có thể trở lại bình thường như trước dịch thì dự kiến phải đến năm 2023, nghĩa là khi phần đông thế giới đã có vaccine.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc