Ấm áp nghĩa tình phiên chợ 0 đồng ở Kiên Giang

VHO- Sáng 10.7, tại TP. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Rạch Giá đã phối hợp khai mạc phiên chợ 0 đồng “ấm áp nghĩa tình - cùng nhau phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Ấm áp nghĩa tình phiên chợ 0 đồng ở Kiên Giang - Anh 1

Nhân viên hỗ trợ đóng gói cho người dân khi đến phiên chợ mua đồ

Ông Trần Kim Quới, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP. Rạch Giá cho biết, Phiên chợ 0 đồng đầu tiên được khai mạc đã có trên 500 người nghèo được phát phiếu đến tham gia. Phiên chợ 0 đồng sẽ được kéo dài trong 3 tháng được tổ chức vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Trong lúc Kiên Giang đã xuất hiện những ca dịch bệnh ngoài cộng đồng, thành phố Rạch Giá đang thực hiện tạm dừng một số hoạt động dịch vụ kinh doanh trên địa bàn thành phố để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đến hết ngày 15.7.

Ấm áp nghĩa tình phiên chợ 0 đồng ở Kiên Giang - Anh 2

Ấm áp nghĩa tình phiên chợ 0 đồng ở Kiên Giang - Anh 3

Người dân đến tham gia phiên chợ 0 đồng sáng 10.7

Tham gia phiên chợ 0 đồng mọi người phải thực hiện các biện pháp 5K của Bộ Y tế, giữ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, được nhân viên bán hàng mặc đồng phục hướng dẫn khi có phiếu đi chợ do xã, phường phát. Mỗi phiếu có trị giá không quá 300.000 đồng. Nếu chưa mua hết thì được chừa lại để mua ở phiên chợ liền kề. Người không có phiếu muốn đi chợ thì được cấp phiếu mua hàng tại khu vực đi chợ tự do, mỗi phiếu mua hàng trị giá 50 ngàn đồng/người. Mỗi người không được đăng ký lấy phiếu 2 lần/1 phiên. Khi mua hàng nhân viên sẽ trừ hết mệnh giá tiền trên phiếu thì ngưng.

Các mặt hàng thiết yếu được bày bán chủ yếu là lương thực, thực phẩm thiết yếu như: gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, đường, các loại rau củ quả…

Cô Nguyễn Thu Ba, 60 tuổi ở phường An Hòa TP. Rạch Giá cho biết; trong lúc dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, những người nghèo bị ngưng bán vé số, đang rơi vào cảnh khó khăn. Chính vì vậy phiên chợ 0 đồng được tổ chức là rất cần thiết, thể hiện ấm áp nghĩa tình cùng chung tay giúp sức người nghèo, vượt qua khó khăn để phòng, chống dịch bệnh. 

Phiên chợ 0 đồng đợt này được Công ty TNHH Phúc Ngọc; Siêu thị Co.op mart; doanh nghiệp đánh cá hải sản Quang Minh; doanh nghiệp khách sạn Hồng Nhung và một số tổ chức, cá nhân khác… 

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc