Cần Giuộc, Long An: Phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được vào chợ

VHO - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã yêu cầu người vào chợ phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính (PCR hoặc test nhanh) được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 5 ngày. TP.Tân An của tỉnh này cũng tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát trên địa bàn từ 0h ngày 11.7.

Cần Giuộc, Long An: Phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được vào chợ - Anh 1

Hội nghị trực tuyến về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An

Theo công văn 3244/UBND-VHXH về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới, huyện Cần Giuộc sẽ tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát trên địa bàn kể từ 0h ngày 10.7 cho đến khi có thông báo mới. Đối với hoạt động tại các chợ truyền thống, UBND các xã, thị trấn thành lập các chốt kiểm soát người ra/vào chợ. Theo đó, yêu cầu người vào chợ phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính (PCR hoặc test nhanh) được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 5 ngày tính đến thời điểm kiểm tra thì mới được vào chợ. Cùng với đó, UBND TP.Tân An, tỉnh Long An cũng có công văn 2608/UBND-VP, thực hiện tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát trên địa bàn thành phố kể từ 0h ngày 11.7 cho đến khi có thông báo mới.
Ngày 9.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ghi nhận cho thấy, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 27.5, Long An ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Đến nay, tỉnh có 428 ca nhiễm, trong đó 412 ca nhiễm trong cộng đồng, 16 ca nhiễm nhập cảnh, 3 ca tử vong. Hiện 15/15 huyện, thị xã, thành phố của Long An có ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó chủ yếu tập trung tại các địa phương giáp ranh với TP.HCM như Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và TP.Tân An. Long An đã thành lập 44 khu cách ly tập trung với năng lực cách ly khoảng 11.000 giường. Tỉnh đã đưa vào hoạt động 22 khu với sức chứa là 4.378 người; đang cách ly 2.650 người...

KIỀU GIANG

Ý kiến bạn đọc