Israel: Chính phủ cân nhắc cấm cửa những chuyến bay không cần thiết

VHO- Ít nhất 10% ca nhiễm mới Coivid-19 tại Israel là từ những người nhập cảnh vào nước này. Chính vì vậy, các quan chức nước này đang xem xét việc áp đặt lệnh hạn chế đối với các chuyến bay.

Israel: Chính phủ cân nhắc cấm cửa những chuyến bay không cần thiết - Anh 1

Sân bay Ben Gurion (Israel) trong tình trạng đông đúc (Ảnh: FLASH90)

Israel có thể đóng cửa sân bay Ben Gurion để hạn chế các chuyến bay phục vụ mục đích du lịch, giải trí, theo một báo cáo trên truyền hình hôm Chủ nhật. Cụ thể theo báo cáo của Bộ Y tế Israel, khoảng 10% các trường hợp nhiễm virus trong những tuần gần đây là các cá nhân đến từ nước ngoài. Trước tình hình đó, các quan chức y tế đang xem xét việc yêu cầu tăng thời gian tự cách ly lên 7 ngày đối với những người đến từ vùng có nguy cơ lây nhiễm thấp thay vì 24 giờ như hiện nay.
Theo đó, các quốc gia được coi là có tỷ lệ lây nhiễm cao là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Seychelles, Ecuador, Ethiopia, Bolivia, Guatemala, Honduras, Zimbabwe, Zambia, Namibia, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica và Tunisia. Vào ngày 23.7 tới, danh sách này sẽ bao gồm cả Vương quốc Anh, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Uganda, Myanmar, Fiji, Panama, Campuchia, Kenya và Liberia.

Ngoài ra, giới chức cũng xem xét khả năng cấm cửa những chuyến bay không thiết yếu nếu các ca nhiễm tại Israel tiếp tục gia tăng. Cũng từ thứ Sáu tới, Tây Ban Nha và Kyrgyzstan sẽ được thêm vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cực cao mà người Israel bị cấm bay. Điều này sẽ được thực thi khi chỉ cần một Uy ban Chính phủ chấp thuận yêu cầu của Bộ.

Thủ tướng Naftali Bennett tuần trước đã khuyến nghị người Israel hủy bỏ các chuyến đi nước ngoài vào mùa hè do e ngại công dân sẽ đi du lịch nhiều vào tháng 8 tới nếu các lệnh hạn chế không được áp đặt tại sân bay. Bộ trưởng Bộ Y tế Israel Nachman Ash cũng đã nhấn mạnh trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật:“ Không phải lúc để ra nước ngoài”.

Israel đã ghi nhận tổng cộng 851.723 ca nhiễm và 6.449 ca tử vong do Covid-19. Hơn 56% dân số nước này đã tiêm chủng đầy đủ, hơn 90% người trên 60 tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19. Mặc dù đã có nhiều biện pháp cứng rắn trong phòng, chống dịch nhưng nước này vẫn đang phải chứng kiến sự bùng phát trở lại do lây lan của biến thể Delta.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc