Hệ thống chăm sóc bệnh nhân Covid-19 của Peru đang quá tải (Ảnh: REUTERS)
Theo công tố viên Reynaldo Abia, các nhà chức trách đã bắt giữ 9 người trong một cuộc khám xét vào sáng sớm hôm thứ Tư. Những người này bao gồm các lãnh của bệnh viện công Guillermo Almenara Irigoyen ở Lima.
Vụ lừa đảo bị phanh phui sau khi cảnh sát nhận được đơn tố cáo từ anh trai của một người đàn ông mắc Covid-19. Người này đã được yêu cầu trả 20.783 USD để có được một giường chăm sóc đặc biệt (ICU) điều trị tại bệnh viện, Abia cho biết.
Bộ trưởng Y tế Óscar Ugarte khẳng định với các phóng viên rằng những kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức: “Điều này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi không dùng tiền để đàm phán về sức khỏe của mọi người”.
Được biết, các vụ bê bối xung quanh việc phòng, điều trị Covid-19 đã gây nhiều xáo trộn trong chính quyền Peru. Hồi đầu năm, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước này đã phải từ chức do cáo buộc rằng một số quan chức hàng đầu đã được ưu tiên “VIP” trong việc tiêm vaccine. Việc này được cho là làm nghiêm trọng hơn tình hình dịch bệnh ở một quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi Covid-19.
Tại Peru, số giường ICU không ngừng tăng lên kể từ khi đại dịch bùng phát. Mặc dù đã có tới gần 3.000 giường bệnh như vậy được thiết lập trên cả nước nhưng vẫn không đủ trước lượng bệnh nhân nặng không ngừng tăng lên. Sự quá tải hệ thống y tế, những bên bối trong chăm sóc bệnh nhân tại quốc gia Nam Mỹ này trong thời gian qua đã khiến người dân bức xúc.
ĐÌNH TOÁN