VĐV điền kinh Belarus xin tị nạn chính trị sau khi bị tước quyền thi đấu

VHO- Trường hợp của nữ VĐV điền kinh đoàn thể thao Belarus, Krystsina Tsimanouskaya đang gây chú ý đối với giới truyền thông cũng như khán giả yêu thể thao thế giới. Cô bị tước quyền thi đấu bởi chính HLV của mình và bị buộc trở về Belarus gấp. Đáng nói, sự việc xảy ra khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến lịch thi đấu của nữ VĐV ở nội dung 200m.

VĐV điền kinh Belarus xin tị nạn chính trị sau khi bị tước quyền thi đấu - Anh 1

VĐV Krystsina Tsimanouskaya được cảnh sát Nhật Bản bảo vệ tại sân bay (Ảnh: WMLeader)

Nguyên nhân của việc nữ VĐV bị tước quyền thi đấu được cho là do phản ứng với HLV khi bị ép thi đấu thêm nội dung 4x400m tiếp sức sau khi một số đồng đội bị đình chỉ thi đấu. Những người này không được thi đấu do nằm trong danh sách 20 VĐV của 7 quốc gia không đáp ứng yêu cầu kiểm tra doping. Được biết, đây là nội dung trái sở trường của Krystsina Tsimanouskaya.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Belarus lại giải thích, quyết định rút Tsimanouskaya khỏi giải đấu được quyết định dựa trên ý kiến của bác sĩ về sức khỏe tâm lý của VĐV. Nhưng Tsimanouskaya lại khẳng định, cô không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Cô còn công khai mình sẽ xin tị nạn ở Đức hoặc Áo do lo ngại về vấn đề an toàn.

Trong chia sẻ mới nhất, Tsimanouskaya thể hiện sự bất bình: “Tôi đang trong phòng thì ban huấn luyện và quan chức ập vào. Họ bắt tôi gói đồ đạc và ép tôi phải ra sân bay về nước ngay lập tức. Ở sân bay, tôi phải tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát Nhật Bản để không phải về Belarus”…

“Tôi sợ khi về Belarus. Họ có thể tống tôi vào tù. Tôi không sợ bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia. Tôi chỉ lo lắng cho an toàn bản thân. Tôi nghĩ Belarus không an toàn cho tôi lúc này", Timanovskaya nói

Theo một số nguồn tin của hãng thông tấn Tass, sau khi đăng video tố Ủy ban Olympic Belarus ép cô về nước trước ngày thi đấu, Timanovskaya đã tới đồn cảnh sát sân bay Haneda ở Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) cùng ít nhất 1 nhân viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Hiện, cô đang dùng mạng xã hội để tiếp tục IOC can thiệp, hỗ trợ. IOC trong thông báo mới nhất cho biết, Ủy ban đã liên lạc với nữ VĐV và hiện cô vẫn an toàn. IOC sẽ quyết định các bước giải quyết tiếp theo sau khi trao đổi với Timanovskaya và giới chức.

ĐÌNH TOÁN (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc