Lái xe từ vùng dịch đến Quảng Ngãi: Không cách ly tập trung, không được qua chốt

VHO- Các lái xe đường dài từ vùng dịch đến tỉnh Quảng Ngãi phải cách ly tập trung, nếu không thì chốt kiểm tra y tế không cho qua.

Lái xe từ vùng dịch đến Quảng Ngãi: Không cách ly tập trung, không được qua chốt - Anh 1

Từ trưa ngày 6.8, lái xe từ vùng dịch đến Quảng Ngãi thực hiện cách ly tập trung 

Ngày 6.8, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, từ 12h ngày 6.8, ngành Y tế Quảng Ngãi thực hiện cách ly tập trung đối với lái xe và người đi cùng (di chuyển từ vùng dịch đến Quảng Ngãi) sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Toàn bộ chi phí cho việc cách ly, xét nghiệm, doanh nghiệp hoặc người lái xe phải chi trả.
Trường hợp lái xe và người đi cùng không đồng ý cách ly tập trung thì chốt kiểm tra y tế không cho phương tiện qua chốt (bố trí lái xe và người đi cùng tại khu vực cách ly tạm thời của chốt), yêu cầu sang xe, đổi lái xe của tỉnh Quảng Ngãi đến tiếp nhận; giao lực lượng y tế khử khuẩn buồng lái và xe.
Đối với lái xe và người đi cùng ngoài tỉnh (không có địa chỉ cư trú tại Quảng Ngãi) xuất phát từ vùng dịch vào tỉnh Quảng Ngãi để giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu thuộc trường hợp cần thiết theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, lái xe và người đi cùng phải rời khỏi tỉnh Quảng Ngãi ngay sau khi hoàn tất việc giao nhận hàng hóa, không ăn uống trên địa bàn Quảng Ngãi, chỉ được phép mua mang đi.

Lái xe từ vùng dịch đến Quảng Ngãi: Không cách ly tập trung, không được qua chốt - Anh 2

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ người dân về từ vùng dịch

Được biết, trong ngày 6.8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức họp khẩn để cho ý kiến một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Chủ trì cuộc họp, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình diễn biến dịch bệnh trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh rất phức tạp. Các ca F0 xuất hiện trong 05 ngày qua chủ yếu xuất phát từ các khu cách ly tập trung người dân trở về từ vùng dịch, trong khu phong tỏa phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và đội ngũ lái xe đường dài là người Quảng Ngãi.
Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả tốt, trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại các văn bản chỉ đạo của tỉnh đã ban hành về công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, xuất phát từ tình hình dịch bệnh thời gian qua, UBND tỉnh thống nhất áp dụng một số biện pháp đặc thù chống dịch cụ thể như: Tiếp tục xét nghiệm 4 lần cho người dân từ vùng dịch trở về được cách ly ở các cơ sở cách ly tập trung. Người được cách ly phải chịu hoàn toàn kinh phí xét nghiệm,…
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 26.6 đến thời điểm hiện tại, địa phương ghi nhận 334 ca Covid-19. Trong đó, 158 người được điều trị khỏi bệnh, 1 trường hợp tử vong.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc