Gần 6,5 tỉ đồng tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19

VHO – Ngày 12.8, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, trong tuần qua, các cấp Hội đã vận động gần 6,5 tỉ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Gần 6,5 tỉ đồng tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19 - Anh 1

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Trần Trường Sơn nhận bảng tượng trao tặng hàng hóa, nhu yếu phẩm do các đơn vị tỉnh Hà Nam trao tặng

Theo đó, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đã hỗ trợ công tác trao tặng 1 máy thở oxy dòng cao HFNC cho Bệnh viện điều trị Covid-19 Bình Chánh (trị giá 50 triệu đồng), tặng 520 giường carton, 10.000 bộ vệ sinh răng miệng Colgate, 100 thùng bánh quy đến các bệnh viện phòng, chống Covid-19; trao 1 máy thở oxy dòng cao HFNC cho Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Trí tỉnh Hà Nam tài trợ. 

Gần 6,5 tỉ đồng tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19 - Anh 2

Các phần quà được trao tận tay đến đúng đối tượng

Đối với chương trình hỗ trợ nông sản, chương trình đã vận chuyển 25 tấn nông sản đến các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn do Công ty Cổ phần giao nhận hàng hóa Kiến Việt Express, Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông và Tiền Giang tài trợ; hỗ trợ 3 tấn nông sản đến các khu vực bị phong tỏa do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cần Thơ tài trợ; hỗ trợ 9 tấn nông sản đến các khu vực bị phong tỏa từ nguồn hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam. Tổng kinh phí vận động chăm lo đạt gần 6,5 tỉ đồng. 

Gần 6,5 tỉ đồng tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19 - Anh 3

Hội Chữ thập đỏ Quận 8 trao quà hỗ trợ đến người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tính từ tháng 1.2021 đến nay, kinh phí vận động đạt gần 60 tỉ đồng. Trong đó bao gồm tặng trên 1,4 khẩu trang y tế, trên 34.000 khẩu trang vải (trị giá trên 1 tỉ đồng); trên 42.000 chai và trên 8.000 lít dung dịch sát khuẩn; trên 7.700 bộ quần áo bảo hộ; trên 148.000 suất quà nhu yếu phẩm (gần 35 tỉ đồng); trên 3.000 suất tiền mặt (trên 3 tỉ đồng); gần 222.000 suất ăn (gần 4,6 tỉ đồng) và nhiều vật tư, hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch khác…

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc