Kiên Giang: Hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn do dịch Covid-19

VHO- Với chủ đề “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 (diễn ra từ ngày 1.6 đến ngày 30.6.2021) được tỉnh Kiên Giang triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao học bổng, thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, phát huy quyền tham gia của trẻ em, sinh hoạt cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

Kiên Giang: Hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn do dịch Covid-19 - Anh 1

Học sinh thị trấn huyện Tân Hiệp đến xem triển lãm tranh lưu động năm 2021

Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền Luật trẻ em, truyền thông về bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, truyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, các thông điệp Tháng hành động vì trẻ em, đặc biệt là tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 1.770 cuộc tuyên truyền có 45.336 lượt người lớn và trẻ em được tiếp cận; 663 tin, bài, phóng sự; treo 635 băng rol tuyên truyền.

Một trong những hoạt động trọng tâm là thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thành đoàn, hội đồng đội các cấp thực hiện tiếp nhận, quản lý và tổ chức 435 hoạt động vui chơi, giải trí thu hút 68.028 lượt trẻ em tham gia vui chơi đảm bảo an toàn, lành mạnh, bổ ích, phòng, chống dịch covid-19, phòng chống tai nạn, thương tích và phòng, chống xâm hại trẻ em; xây dựng 423 mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm thu hút 96.587 trẻ em tham gia sinh hoạt. Các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức 43 hoạt động vui chơi, giải trí, phát huy quyền tham gia của trẻ em, sinh hoạt cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư thu hút 7.234 em.

Trong Tháng hành động vì trẻ em, có 105.174 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được tặng quà và cung cấp nhu yếu phẩm, 647 em được trao học bổng, 2.296 lượt em được khám bệnh, phát thuốc miễn phí, 68.989 em được uống Vitamin A, với tổng kinh phí 10.973.714.870 đồng.

Tính đến nay, có trên 11,3 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, trong đó ngân sách nhà nước thực hiện trên 390 triệu đồng; kinh phí vận động, xã hội hóa gần 11 tỷ đồng.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc