Bình Định: Gần 1 tỉ đồng đầu tư xây dựng Khu di tích mộ Võ Xán

VHO- Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu di tích mộ Võ Xán tại thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn. Dự án thuộc nhóm C, nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh. Công trình Khu di tích tọa lạc tại khu đất rộng hơn 1.600 m2, tổng mức đầu tư 981,6 triệu đồng do Sở VHTT Bình Định làm chủ đầu tư, gồm nhiều hạng mục: Cải tạo, tu bổ mộ, làm tường rào, cổng ngõ, đường vào khu mộ, sân đậu xe, bia di tích và cây xanh, hệ thống điện nước. Thời gian thi công từ năm 2021 - 2022.

Bình Định: Gần 1 tỉ đồng đầu tư xây dựng Khu di tích mộ Võ Xán - Anh 1

 Tỉnh Bình Định sẽ đầu tư gần 1 tỉ đồng xây dựng Khu di tích mộ Võ Xán

Việc đầu tư công trình nhằm chỉnh trang, tu bổ Khu di tích mộ Võ Xán, khắc phục tình trạng xuống cấp, ngập úng vào mùa mưa lũ, tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp và trang trọng. Công trình sau khi hoàn thành sẽ là nơi tưởng nhớ công ơn to lớn của người anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ, luôn nhớ về cội nguồn để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Theo hồ sơ di tích, ông Võ Xán quê ở thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, là một chiến sĩ cộng sản có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng Bình Định thời kỳ tiền khởi nghĩa. Ông đóng vai trò chủ chốt trong việc tổ chức và lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền tại Quy Nhơn ngày 23.8.1945, góp phần vào phong trào đấu tranh giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám tại tỉnh Bình Định. Ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh cách mạng lâm thời tỉnh Nguyễn Huệ (tức tỉnh Bình Định) và hy sinh ngày 27.8.1945.

Với những công lao và cống hiến của người cộng sản trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, chính quyền và nhân dân địa phương đã xây dựng ngôi mộ cho ông. Năm 2003, UBND tỉnh Bình Định ra quyết định công nhận Khu mộ Võ Xán là di tích cấp tỉnh.

PHAN HIU

Ý kiến bạn đọc