Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bí quyết bữa sáng đủ chất cho trẻ vào năm học mới

Thứ Sáu 27/08/2021 | 12:18 GMT+7

VHO- Sau thời gian dài nghỉ giãn cách, học online tại nhà, thói quen ăn uống của trẻ  có nhiều xáo trộn khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Dưới đây là bí quyết “bữa sáng đủ chất” để các con sẵn sàng cho mỗi buổi học dù trực tuyến hay tại trường.


Bữa sáng đủ chất là rất quan trọng với trẻ
Từ một khảo sát gần đây về bữa sáng đủ chất với 2.882 bình chọn, đa số người cho rằng xôi, bánh bao hay bánh mì pate là đủ chất cho bữa sáng của trẻ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dư Minh Trí, Trưởng Khoa khám bệnh – Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, bữa sáng hiện tại của trẻ em nhìn chung chưa thật cân bằng các nhóm chất. Tình trạng chung ở các gia đình Việt Nam là trẻ em thường thức khuya, trong khi giờ đến trường cũng rất sớm khiến buổi sáng cả nhà ai nấy đều vội vàng. Trước khi con vào lớp, phụ huynh thường cho con ăn qua quýt xôi, bánh mì, cơm chiên hoặc các loại bánh ngọt đóng bao công nghiệp mà không biết rằng, bữa sáng rất quan trọng vì không chỉ cần no mà còn phải cân bằng 4 nhóm chất đạm, chất béo, đường bột, vitamin và khoáng chất. 

Cha mẹ cần nắm rõ về thang phát triển của trẻ đặc biệt trong giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi là lứa tuổi có nhu cầu cao về chế độ dinh dưỡng cũng như sự cân bằng dưỡng chất trong mỗi khẩu phần ăn để trẻ phát triển tốt nhất cả thể chất và trí tuệ. Không cần tìm kiếm các công thức nấu nướng phức tạp, mẹ chỉ cần cho con uống thêm sữa tươi vào mỗi bữa sáng, vì bữa sáng đủ chất là điểm vàng dinh dưỡng để con khởi đầu ngày mới vững vàng.
Thêm một lưu ý khác với phụ huynh, sau một thời gian dài giãn cách, thói quen ăn uống của trẻ đã có phần thoải mái. Nay đã bước vào năm học mới, dù phải học trực tuyến hay đến trường, phụ huynh hãy giúp trẻ nhanh chóng lấy lại nhịp ăn uống sinh hoạt chuẩn: thức dậy lúc 6h và ăn sáng đầy đủ sau đó 30 phút để thật sẵn sàng cho buổi học lúc 7h30 hàng ngày.
Công thức cho bữa sáng đủ chất
Bác sĩ Dư Minh Trí bật mí, công thức cho một bữa sáng cân bằng là 15% protein (đạm), 25% chất béo và chất bột đường là 55%. Và dù đã qua tuổi mầm non, trẻ em vẫn nên có thêm sữa trong khẩu phần bữa ăn sáng. Bởi vì, sữa tươi là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và dễ tiêu hóa. Trong sữa có 2 loại protein chính là Casein và Whey, đều là protein chất lượng cao vì có chứa nhiều axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất. Các nghiên cứu dinh dưỡng đã chỉ ra rằng protein trong sữa là nhân tố vàng mà cơ thể hấp thu tốt nhất vào buổi sáng. 
Một hộp sữa tươi 180ml sẽ cung cấp 30% nhu cầu về chất đạm và 20% nhu cầu về canxi mỗi ngày. Ngoài ra, nó còn chứa các chất dinh dưỡng của 7 loại thực phẩm khác nhau mà một bữa sáng truyền thống khó có thể “đảm đương”. 

Thực hiện “dinh dưỡng lành mạnh” theo tiêu chí của WHO và dựa trên kết quả từ chương trình khảo sát dinh dưỡng Đông Nam Á SEANUTs, Cô Gái Hà Lan đã liên tục cải tiến trong sản xuất để đảm bảo sản phẩm sữa chất lượng với tiêu chí: bảo toàn các dưỡng chất tự nhiên của sữa, giảm lượng đường, muối và chất béo bão hòa gây hại sức khoẻ; bổ sung các vi chất mà trẻ em Việt thường thiếu hụt như vitamin B12, D và A. Đặc biệt, từ quy trình 20 phút vàng áp dụng nghiêm khắc trong quá trình vận chuyển sữa mới vắt đến điểm làm lạnh tập trung, sữa Cô Gái Hà Lan giữ mức số đếm tạp trùng thấp hơn quy định 11 lần, giúp sản phẩm an toàn hơn chuẩn 11 lần.

Dù bận rộn và có quá ít thời gian bữa ăn sáng, hoặc sở thích về món ăn sáng của con là gì thì việc cân bằng dinh dưỡng để bữa sáng đủ chất là không khó. Bí quyết đơn giản chính là “uống thêm hộp sữa” để đảm bảo bữa sáng nhanh gọn mà vẫn đủ chất cho con yêu.

Sữa Cô Gái Hà Lan là sản phẩm chất lượng cao thuộc Tập đoàn FrieslandCampina – Top 3 tập đoàn dinh dưỡng và thực phẩm lớn nhất thế giới với triết lý “Nuôi dưỡng từ thiên nhiên”. Trong suốt 25 năm phát triển cùng Việt Nam, đến nay mỗi ngày Cô Gái Hà Lan cung cấp 4 triệu đơn vị sữa chất lượng cao, an toàn, thuần khiết và dinh dưỡng cân bằng góp phần xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh đầy sức sống.

T.VI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top