Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Covid-19 nguy hiểm như thế nào với người mang thai?

Thứ Bảy 28/08/2021 | 10:25 GMT+7

VHO- Là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất, phụ nữ mang thai cần tới vaccine để giảm tỉ lệ sinh non, trở nặng và tử vong do Covid-19.

COVID-19 nguy hiểm như thế nào với người mang thai? - Ảnh 3.

Trong một báo cáo được công bố trên tạp chí JAMA Network Open thời gian vừa qua, một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc sinh nở và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Từ kết quả nghiên cứu từ quá trình sinh nở của hơn 18.715 thai phụ nhiễm Covid-19 trên gần 500 trung tâm y tế tại Mỹ đã cho thấy, virus Covid-19 có thể gây đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của thai phụ và thai nhi cao gấp nhiều lần so với người bình thường. 

Các nhà khoa học nhận định rằng nhóm bệnh nhân đặc biệt này phải đối mặt với nguy cơ cần ICU (chăm sóc đặc biệt) cao gấp 5 lần, cần đặt nội khí quản hoặc thở máy cao gấp 14 lần và có khả năng tử vong cao gấp hơn 15 lần so với những người bình thường khác. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy rằng phụ nữ mang thai mắc Covid-19 có nguy cơ sinh non cao hơn tới 40%. 

Trước đó, một báo cáo từ tháng 1 vừa qua cũng cho thấy tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở phụ nữ mang thai là 0.14%, cao tới mức đáng báo động so với tỷ lệ 0,005% các đối tượng tương tự tử vong không mắc phải căn bệnh này. Một phân tích tổng hợp toàn cầu vào tháng 9 năm 2020 cũng cho thấy tỷ lệ nhập viện ICU và cần đặt nội khí quản cao hơn nhiều ở những người mang thai dương tính với Covid-19 so với những bệnh nhân không mang thai cũng mắc phải căn bệnh này. 

Tiến sĩ Jennifer Jolley - phó giáo sư tại khoa Sản của Trung tâm Y tế UCI chia sẻ rằng số liệu thống kê của các báo cáo hoàn toàn phù hợp với những số liệu các bác sĩ thu thập được từ thực tế quá trình điều trị. Jennifer cũng cho biết cô muốn những bệnh nhân đang mang thai của mình "được chủng ngừa càng sớm càng tốt, không chỉ vì sức khỏe của họ mà còn vì sức khỏe của gia đình họ".

Cùng quan điểm với Tiến sĩ Jennifer, các nghiên cứu kể trên cũng đã đồng loạt nhấn mạnh nhu cầu tiêm chủng khẩn cấp trong thời gian thai kì. Những lời kêu gọi này cùng được đưa ra khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh chuyển trạng thái khuyến nghị tiêm vaccine Covid-19 từ trung lập sang khuyến khích ở nhóm phụ nữ mang thai, nhất là trong bối cảnh biến thể Delta đang có tốc độ lây lan đáng báo động như hiện tại. Theo đó, không giống như virus, vaccine không có bất kì một mối liên hệ nào tới sự gia tăng các nguy cơ tiêu cực khi mang thai như sẩy thai, sinh non hay tử vong.

VTV.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top