Kết thúc Paralympic, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trở về nước

VHO-18h (16h giờ Việt Nam) hôm nay, chuyến bay mang mã số JL751 của Hãng hãng không quốc gia Nhật Bản, trở Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, đã cất cánh từ sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản và sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 21h50 cùng ngày.

Trước đó, từ Nhật Bản, Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 Nguyễn Hồng Minh cho biết, hiện tại sức khoẻ của toàn Đoàn tốt và đã chuẩn bị lên máy bay để trở về nước. Đoàn gồm 15 thành viên Đoàn và 1 trọng tài quốc tế được BTC mời sang làm nhiệm vụ tại Thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới dành cho người khuyết tật.

Khép lại hành trình thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã thành công hơn mong đợi với chiếc HCB do công của đô cử Lê Văn Công. Trước khi lên đường dự Paralympic Tokyo 2020, Đoàn chỉ đặt hy vọng vào việc Công đoạt HCĐ nhưng rồi nỗ lực phi thường đã giúp Công đem về chiếc HCB qúi giá.

Kết thúc Paralympic, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trở về nước - Anh 1

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản

Do đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên ngay sau khi các thành viên của Đoàn về đến sân bay quốc tế Nội Bài, toàn Đoàn sẽ được di chuyển về điểm cách ly tại khác sạn Mường Thanh Centre (Hà Nội) sau đó được lấy mẫu thử xét nghiệm Covid-19. Thời gian cách ly y tế là 7 ngày.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho Paralympic Tokyo 2020, 15 thành viên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 cũng như được xét nghiệm 3 lần liên tiếp bằng hình thức PCR trước khi tới Nhật Bản. Trước khi trở về, toàn Đoàn cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính qua hình thức xét nghiệm RT-PCR.

THU SÂM; ảnh: QUỲNH LIÊN

 

Ý kiến bạn đọc