Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đừng chủ quan trong mùa dịch

Thứ Tư 22/09/2021 | 10:28 GMT+7

VHO- Trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 bùng phát, nhiều người dân có sự chủ quan trong việc bảo vệ tài sản. Vì thế, những đối tượng trộm cắp đã “ra tay” với nhiều hình thức khác nhau.

  Hai đối tượng Nhiệm và Phong

Ngày 20.9, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Nhiệm trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) và Bùi Đức Phong trú tại xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) để điều tra về tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hoài Nam, trú tại phường Tứ Diễn về việc cửa hàng cầm đồ của mình bị mất một số tài sản có giá trị. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định hai đối tượng Nhiệm và Phong (là nhân viên cửa hàng của anh Nam) đã có hành vi trộm cắp số tài sản nói trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cửa hàng đóng cửa không có việc làm, hơn nữa cả hai đều tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức nên nợ nần rất nhiều và không có khả năng chi trả. Cả hai đã lợi dụng sự tin tưởng của anh Nam và bàn bạc với nhau nhiều lần đem xe máy, ô tô với tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng của khách hàng gửi ở kho bãi và mang đi cầm cố tại các cửa hiệu cầm đồ khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Thượng tá Nguyễn Minh Cường, cán bộ cảnh sát điều tra cao cấp Cục cảnh sát phòng chống tội phạm trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết: Trước đây các đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp giật tài sản thường gây án ở các nơi tập trung đông người như trung tâm mua sắm thương mại, các lễ hội hay lợi dụng sự sơ hở của người dân khi vắng nhà. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, nhiều gia đình có suy nghĩ chủ quan rằng dịch thế này mọi người ở nhà thì các đối tượng trộm cắp không dám manh động đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản hay ra tay dưới các hình thức khác. Còn những đối tượng xấu lại gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kiếm tiền, nên chúng nghĩ các hình thức kiếm tiền để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Theo khuyến cáo của thượng tá Cường, đối với loại tội phạm này chúng ta cần bình tĩnh để xử lý tình huống, bảo vệ mình đầu tiên rồi mới tính đến phương án kêu gọi sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, việc một số cơ sở kinh doanh phải đóng cửa theo quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội cũng là nơi dễ xảy ra tình trạng trộm cắp mà thậm chí có thể những vụ trộm cắp này do chính những người làm trong cơ sở đó gây ra hoặc chỉ điểm cho các đối tượng xấu.

Trước tình trạng lợi dụng thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc công an các cấp thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn kẻ gian hoạt động, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản cá nhân, tránh bị sơ hở mất trộm, nhắc nhở người thân và chính bản thân mình không ra đường nếu không có công việc thực sự cần thiết, đồng thời kịp thời phát hiện và báo cho cơ quan chức năng về những hành vi, nhóm đối tượng có biểu hiện xấu tại địa phương để cùng chung tay góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội.

THANH BẢO

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top