Nhật Bản: Lô vắcxin Moderna bị nhiễm tạp chất là do con người gây ra

VHO- Công ty Dược phẩm Takeda của Nhật Bản ngày 1.10 thông tin, “lỗi của con người” đã khiến tạp chất kim loại nhiễm vào vắcxin Moderna. Những lô vắcxin lỗi trước đó đã bị cơ quan chức năng nước này đình chỉ sử dụng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Takeda, công ty nhập khẩu và phân phối vắcxin Moderna ở Nhật Bản cho biết trong một báo cáo mới rằng, một nhà sản xuất ở Tây Ban Nha đã phát hiện ra chất gây ô nhiễm trong một số lọ vào tháng 7. Tuy nhiên, nguồn cung dự trữ được sản xuất cùng với các lọ bị nhiễm tạp chất vẫn được phép vận chuyển đến Nhật Bản.

Nhật Bản: Lô vắcxin Moderna bị nhiễm tạp chất là do con người gây ra - Anh 1

 Một hạt thép không gỉ được tìm thấy trong vắcxin phòng Covid-19 của Moderna (Ảnh: Kyodo)

Các nhà chức trách đến tháng 8 đã đình chỉ sử dụng 3 lô vắcxin Moderna có chứa tạp chất. Những lô này gồm tổng cộng 1,63 triệu liều. Moderna sau đó đã tiến hành một cuộc điều tra với sự hợp tác của Takeda và đơn vị đóng lọ vắcxin ở Tây Ban Nha là ROVI.

Qua kiểm tra chuyên sâu ở nhà máy đóng gói, các chuyên gia nhận định vấn để xuất phát từ việc “thiết lập máy móc không chính xác, không kiểm tra nghiêm ngặt bằng mắt thường của con người”.

Tổng cộng có 5 lô vắcxin ngừa Covid-19 của Moderna được đóng gói bởi ROVI từ ngày  27.6 – 3.7 đã được điều tra. 3 lô nhiễm tạp chất đã được chuyển đến Nhật Bản và bị thu hồi sau khi phát hiện ra các hạt lạ. Các liều bị nhiễm tạp chất thuộc số lô 3004667, 3004734 và 3004956 cùng được đóng lọ vào một thời điểm ở Tây Ban Nha. Các hạt này được xác định là thép không gỉ và xuất hiện bên trong 39 lọ.

Lô thứ 4 sau đó cũng bị ROVI phát hiện có chứa tạp chất vào ngày 2.7 và bị giữ lại cùng lô thứ 5. Các vấn đề của 2 lô này đã được báo cáo cho Moderna, Takeda và Bộ Y tế Nhật Bản. Các lô vắcxin trước đó đã được đưa vào sử dụng vì chúng “đã qua kiểm tra và không bị coi là ảnh hưởng”. Bộ trưởng phụ trách chương trình tiêm chủng Nhật Bản Taro Kono cho hay trước khi lệnh đình chỉ được ban hành chính thức, đã có hơn 500.000 người được tiêm vắcxin từ 3 lô bị thu hồi.

Để khắc phục, các bên liên quan đã cải tiến quy trình vận hành và sử dụng công cụ kiểm tra chính xác hơn để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Các công ty và Bộ Y tế Nhật Bản khẳng định, các hạt thép không gỉ trong vắcxin không gây ra bất kỳ nguy cơ nào ảnh hưởng đến sức khỏe.

ĐÌNH TOÁN (Theo Japan Times)

Ý kiến bạn đọc