Khánh Hòa: Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch

VHO-Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2021.

Khánh Hòa: Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch - ảnh 1

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thanh

Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Tấn Tuân bày tỏ  tin tưởng trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh sẽ phát huy sở trường,  kinh nghiệm của mình trong công tác quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh bày tỏ niềm vinh dự khi được UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới, trọng trách cao hơn. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, cho biết: Nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Du lịch sẽ đoàn kết, quyết tâm xây dựng ngành Du lịch ngày càng vững mạnh hơn.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu  UBND tỉnh những giải pháp đưa ngành du lịch vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, từng bước phục hồi, góp phần vào sự phục hồi kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, ngày 30.9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh kể từ 0 h ngày 1.10. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép các cơ sở dịch vụ lịch được đón khách có hộ khẩu trong tỉnh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở khu vực biệt lập, sau khi đã đáp ứng các quy định, điều kiện, tiêu chí về đảm bảo an toàn Covid-19 và được Sở Du lịch kiểm tra, chấp thuận thì được đón khách. Khách đi du lịch phải có chứng nhận tiêm đủ hai mũi vắc xin, mũi thứ hai qua 14 ngày.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại và chỉ phục vụ ăn uống tại chỗ đối với người tiêm đủ hai mũi vắc xin, người tiêm một mũi vắc xin phải kèm theo giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc