Quảng Bình: Đưa đón gần 2.800 công dân về quê tránh dịch trên 4 chuyến tàu hỏa

VHO – Vào cuối tuần này (ngày 8 và 9/10), tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đưa đón gần 2.800 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê tránh dịch trên 4 chuyến tàu hỏa.

Quảng Bình: Đưa đón gần 2.800 công dân về quê tránh dịch trên 4 chuyến tàu hỏa - Anh 1

Công dân được đón về quê tránh dịch bằng tàu hỏa.

Để việc vận chuyển người dân Quảng Bình từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương được thuận lợi, an toàn; UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn ưu tiên, bố trí 4 chuyến tàu khách để vận chuyển khoảng công dân Quảng Bình về quê vào ngày 8 và 9.10, Tỉnh  cũng đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tổ chức các chuyến tàu chuyên biệt chạy riêng để vận chuyển công dân Quảng Bình từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Bình không thực hiện bán giãn cách chỗ trên tàu.

Quảng Bình: Đưa đón gần 2.800 công dân về quê tránh dịch trên 4 chuyến tàu hỏa - Anh 2

Trước đó, tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức đón công dân về bằng máy bay.

Theo kế hoạch, địa điểm tiếp nhận công dân Quảng Bình là Ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh); Ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương); Ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Công dân các địa phương sẽ xuống tàu tại các ga: Mỹ Đức, Đồng Hới, Hoàn Lão, Minh Lệ, Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, tỉnh Quảng Bình đã có thông báo về việc đón công dân đang tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.Trong đó ưu tiên phụ nữ mang thai (tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi ổn định); phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm thân; người già (nam từ 60 tuổi trở lên, nữ từ 55 tuổi trở lên) đi thăm thân.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc