Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Quảng Ngãi: Gần 11.000 ngôi nhà bị ngập, sơ tán hơn 4.500 người

Chủ Nhật 24/10/2021 | 19:51 GMT+7

VHO- Mưa lũ những ngày qua khiến gần 11.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nước, hơn 4.500 người phải di dời, sơ tán.
 

Nhiều vùng ở Quảng Ngãi bị ngập sâu.

Chiều 24.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn. Lượng mưa đo được tại một số trạm như sau: Bình Khương: 850mm, Bình Tân: 799mm, Hành Dũng: 740mm, Trà Phú: 802mm, Trà Tân: 597mm, Trà Hiệp: 619mm, Nghĩa Trung: 556mm, Long Sơn: 498mm, Ba Lê: 517mm, Ba Cung: 462mm.
Tổng số nhà dân bị ngập là 10.944 nhà (Bình Sơn: 6.500, Tư Nghĩa: 1.473, Sơn Tịnh: 425, TP Quảng Ngãi: 503, Nghĩa Hành: 1.866, thị xã Đức Phổ: 177).

Chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 1.370 hộ/4.541 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Nước ngập sâu tại một số tuyến đường ở trung tâm TP. Quảng Ngãi

Hiện nay, lũ trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đã đạt đỉnh và đang dao động ở mức cao; sông Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu xuống chậm.

Tại huyện Nghĩa Hành, một số khu vực do ảnh hưởng của nước lũ sông Phước Giang dâng cao nên đã gây ngập lụt từ 0,3-1m. Trên 1.860 hộ dân bị ngập lụt, nhiều khu dân bị cô lập, một số khu vực bị nước lũ chia cắt. Các tuyến đường Tỉnh lộ 624 Quảng Ngãi – Nghĩa Hành đoạn cầu Bến Đá – Ngã tư thị trấn Chợ Chùa, đoạn xã Hành Thuận; tuyến Soi Dâu, Hành Dũng; tuyến đường Rộc Bà Tề xã Hành Minh – Hành Đức; tuyến Tỉnh lộ 624 đoạn thị trấn Chợ Chùa- Hành Minh bị chia cắt, nước ngập sâu từ 0,3m trở lên, giao thông đi lại khó khăn. 

Mưa lũ khiến 10.944 nhà ở Quảng Ngãi bị ngập

Từ sáng ngày 24.10, mức độ ngập lụt tại các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ đã giảm. 
Riêng 20 xã, thị trấn huyện Bình Sơn vẫn còn bị ngập lụt, mức ngập trung bình từ 0,5-0,7m (các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Trung ngập từ 1,5-2m). 
Dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có đợt mưa lớn gây ngập lụt, các địa phương khẩn trương tập trung khắc phục mưa lũ những ngay qua; rà soát kịch bản chi tiết ứng phó với các tình huống mưa, lũ trong những ngày tới; đồng thời tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động tổ chức các biện pháp ứng phó và khắc phục sau mưa lũ có hiệu quả.

Tại Quảng Nam, mưa lớn nhiều ngày qua khiến tuyến vị trí trên Quốc lộ 1A ngập nước, gây trở ngại cho xe cộ lưu thông

Quảng Nam tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn: Ngày 24.10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam có công văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 24.10, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra, dự báo, từ ngày 26.10, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to.
Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghị cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền biết biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của vùng áp thấp, thông tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

THU HOÀI
 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top