Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đâu chỉ có "sugar baby - sugar" daddy

Thứ Hai 25/10/2021 | 09:47 GMT+7

VHO-  Tệ nạn mại dâm chưa bao giờ hạ nhiệt. Có cầu thì có cung và cũng từ đó có nhiều hình thức biến tướng khác nhau đã nảy sinh.

 Đối tượng Hà Trọng Thắng tại trụ sở Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội)

Nếu như trước đây, mỗi khi có nhu cầu mua dâm, các vị khách thường phải đến các khu vực tập trung nhiều gái mại dâm thì nay có thể chọn hình thức khác. Một trong những hình thức mà thời gian gần đây xuất hiện nhiều ở Hà Nội cũng như các địa phương khác là sugar baby - sugar daddy (có thể hiểu là quan hệ ngọt ngào “bố con”). Mối quan hệ “bố con” này thực chất là giữa những người đàn ông trưởng thành, có điều kiện về kinh tế sẵn sàng chu cấp một khoản tiền tiêu hằng tháng cho một cô gái nào đó với thỏa thuận giữa hai bên về số tiền và số lần gặp nhau trong một tháng để quan hệ tình dục với nhau.

Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội vừa bắt đối tượng Hà Trọng Thắng (sinh năm 1993 trú tại Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm. Theo lời khai của Thắng tại cơ quan điều tra, việc lập ra group trên do Thắng biết có nhiều người đàn ông sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua dâm dưới hình thức kín đáo, cộng với việc một số cô gái lười lao động, hoặc sinh viên quen thói hưởng thụ ăn chơi sẵn sàng đáp ứng nên nếu mình kết nối thì sẽ được hưởng lợi một số tiền không nhỏ. Với những thỏa thuận mua bán dâm lần đầu gặp gỡ Thắng quy định sẽ thu của sugar baby là 1 triệu đồng và 2 triệu đồng đối với sugar daddy. Còn với những giao kèo thỏa thuận theo tháng thì số tiền công môi giới sẽ cao hơn phụ thuộc theo thỏa thuận giữa hai người.

Ngoài trường hợp môi giới kể trên, hiện nay còn rộ lên một phong trào môi giới gái mại dâm cho những thanh thiếu niên có nhu cầu cần người phục vụ trong lúc chơi ma túy, hút bóng cười… Qua giới thiệu, chúng tôi gặp Phi Long, một thanh niên ít tuổi nhưng cũng có thâm niên sử dụng ma túy đá cũng như sử dụng và kinh doanh bóng cười. Long cho chúng tôi biết, mỗi khi các dân chơi ma túy tập trung để sử dụng thì không thể thiếu những cô gái để phục vụ thuốc trong lúc sử dụng mà chúng em thường gọi là xào ke, nhảy múa khiêu dâm và đặc biệt là quan hệ tình dục mỗi khi xả thuốc, thậm chí là cả quan hệ tình dục tập thể. Để có những cô gái này, chúng em thường liên hệ với một môi giới chuyên điều họ đến phục vụ những đối tượng có nhu cầu. Và dĩ nhiên để có được phục vụ từ khoảng 2-3 cô gái trẻ trung, xinh đẹp và chịu chơi thường sẽ mất khoảng 30 triệu đồng và khoảng 5 triệu đồng cho người môi giới, còn lúc sử dụng ma túy và quan hệ tình dục mà thấy hứng thì có thể bo chung cho nhóm hoặc cho người phục vụ mình. Long cho biết thêm, những cô gái này chủ yếu là những cô gái ngoại tỉnh lên Hà Nội đua đòi đi theo đám bạn làm cắt tóc gội đầu, làm gái tay vịn quán karaoke rồi được rủ rê đi làm thêm cho có tiền, nhưng cũng nhiều cô gái tuy có điều kiện nhưng do sử dụng ma túy nhiều quá thành nghiện, nên chỉ cần được tham gia những bữa thác loạn như thế này thì khách có cho ít hay nhiều cũng đều vui vẻ, thậm chí không cần tiền cũng được.

Theo một điều tra viên Phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, trong những lần triệt phá những tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng thường xuyên xử lý những cô gái như thế này và đều có sự khai nhận đến tham gia vì được trả công theo sự điều hành của những kẻ môi giới…

THANH BẢO

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top