Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Triển lãm 135 tác phẩm cuộc thi sáng tác mỹ thuật “Hòa bình”

Thứ Bảy 30/10/2021 | 16:23 GMT+7

VHO - Ngày 30.10, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải thưởng và triển lãm các tác phẩm của cuộc thi sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Hòa bình”. Cuộc thi thuộc khuôn khổ Lễ hội Mỹ thuật KoViet 2021, do Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM tài trợ và phối hợp cùng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM tổ chức.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM phát biểu tại lễ tổng kết

Triển khai từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, cuộc thi sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Hòa bình” thu hút 88 tác giả là các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM tham gia với 135 tác phẩm. Các tác phẩm thuộc nhiều thể loại như hội họa, điêu khắc, đồ họa tranh in. Trong đó, các tác phẩm Hội họa phong phú về chất liệu: Sơn dầu, sơn mài, lụa, bút chì đen, bột màu, acrylic, kỹ thuật số; tác phẩm Đồ họa tranh in có khắc gỗ, khắc kim loại, mezzotint; Điêu khắc có đồng, đá, sắt hàn... Các tác phẩm đa dạng về thể loại và phong cách sáng tác, trong đó có tranh phong cảnh, tranh chân dung, tranh tĩnh vật, tranh sinh hoạt theo chủ đề, tranh kỹ thuật số… 

Ban giám khảo đã chọn 70 tác phẩm để trao 20 giải thưởng. Theo đó, tác phẩm Khu nhà có hoa (chất liệu tranh lụa) của tác giả Nguyễn Thị Nếp được trao giải Nhất; 2 tác phẩm giải Nhì là Metro #2 của Nguyễn Ngọc Vinh và Self-portrait “Midsummer” của Tôn Nữ Bích Trâm; Hội tụ của Nguyễn Hồng Dương và Nhạc cổ truyền của Nguyễn Hoàng Phương Vy được trao giải Ba; cùng với đó cuộc thi đã trao 15 giải Khuyến khích.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Kang Myongil trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thị Nếp

Đánh giá về các tác phẩm tại cuộc thi, PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM cho biết, các tác phẩm đa dạng và phong phú trong ý tưởng, phong cách sáng tác đã thể hiện cảm xúc, tình cảm đối với đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, Hàn Quốc; thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ chân thành về ước vọng hòa bình trước những điều thật bình dị trong cuộc sống. “Đặc biệt, các tác phẩm được sáng tác trong thời gian bùng phát của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, một lần nữa khẳng định ngọn lửa sáng tạo nghệ thuật không bao giờ tắt của giảng viên, học sinh và sinh viên của Nhà trường”, PGS.TS Nguyễn Văn Minh chia sẻ và bày tỏ cám ơn đến Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã hỗ trợ, góp phần thành công cho sự kiện Lễ hội Mỹ thuật KoViet 2021 cũng như cuộc thi sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Hòa bình”. 

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Kang Myongil cũng bày tỏ vui mừng khi cuộc thi đã thu hút đông đảo tác giả tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng, giá trị mỹ thuật cao. Qua đây có thể khẳng định, hoạt động có ý nghĩa này đã góp phần quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giữa Nhà trường và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM trong việc tăng cường hợp tác giao lưu văn hoá trong lĩnh vực Mỹ thuật, vì lợi ích của các hoạt động nghệ thuật đối với cộng đồng và xã hội. 
Triển lãm dự kiến diễn ra từ hôm nay đến cuối tuần sau, tại ArtSpace – Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Tác phẩm đạt giải Nhất Khu nhà có hoa

Một trong 2 tác phẩm được trao giải Nhì, Metro #2 của Nguyễn Ngọc Vinh

Tác phẩm Cánh chim hòa bình, chất liệu sơn mài của tác giả Nguyễn Văn Minh

Hòa bình qua chất liệu Kỹ thuật số của Nguyễn Gia Khang

Triển lãm mỹ thuật thu hút các bạn trẻ

PGS.TS Nguyễn Văn Minh thuyết minh các tác phẩm tại triển lãm

THÙY TRANG

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top