Tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận “chung kết” với U23 Myanmar

VHO- Cùng chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Myanmar sẽ đá trận “chung kết” bảng I Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022 vào ngày 2.11 tới để xác định suất đi tiếp.

Chiều qua (30.10), U23 Myanmar đã thắng 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Tuy được đánh giá cao hơn, U23 Myanmar đã có trận đấu khó khăn trước lối chơi khó chịu của đối phương. Với kết quả này, U23 Myanmar đã cân bằng thành tích của U23 Việt Nam tại bảng I với 3 điểm, hiệu số +1.

Tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận “chung kết” với U23 Myanmar - Anh 1

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U23 Myanmar. Ảnh: VFF

Với việc bằng nhau cả về điểm số lẫn chỉ số phụ, U23 Việt Nam và U23 Myanmar buộc phải phân định thắng bại ở trận đấu tới để tranh ngôi nhất - nhì bảng vào ngày 2.11 tới. Do vòng loại U23 châu Á 2022 quy định 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé đi tiếp nên cuộc đối đầu sắp tới, U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ quyết đấu cho ngôi đầu. Để chắc chắn đi tiếp, U23 Việt Nam phải giành chiến thắng trước U23 Myanmar, trong trường hợp hoà, hai đội sẽ đá luân lưu, nếu U23 Việt Nam thua thì vẫn có cở hội đi tiếp khi cạnh tranh vé vớt.

Nhằm tạo sự chuẩn bị chủ động cho trận đấu với U23 Myanmar, buổi chiều cùng ngày, HLV Park Hang-seo và các cộng sự trong Ban huấn luyện sẽ trực tiếp ra sân Dolen Omurzakov để quan sát trận đấu U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các cầu thủ vừa nghỉ hồi phục tại khách sạn vừa theo dõi trận đấu này qua đường link nội bộ do Ban tổ chức cung cấp. Tại cuộc họp chuyên môn sáng mai 31.10, toàn đội cùng nhau phân tích đối thủ trên cơ sở dữ liệu thu thập được và băng ghi hình trận đấu.

V.HẢI

 

Ý kiến bạn đọc