Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á 2022: Còn nhiều nỗi lo

Thứ Tư 03/11/2021 | 10:38 GMT+7

VHO- Đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền lọt vào Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U23 châu Á 2022 khi có chiến thắng trước U23 Myanmar ở trận đấu cuối vòng loại bảng I, diễn ra vào chiều qua 2.11, với tỉ số 1-0.

Dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa thuyết phục Ảnh: VFF

 Thành tích của U23 Việt Nam là điều mà người hâm mộ mong mỏi nhưng lối chơi, cách giành chiến thắng của các cầu thủ áo đỏ vẫn chưa thực sự thuyết phục. Vẫn còn đó rất nhiều vấn đề mà HLV Park Hang-seo và Ban huấn luyện cần giải quyết, nếu muốn đội có sự thể hiện tốt hơn tại VCK diễn ra vào tháng 6 năm sau ở Uzbekistan cũng như SEA Games 31.

Những điều chỉnh hợp lý

Với việc bằng nhau về điểm số (3) lẫn chỉ số phụ (+1), U23 Việt Nam và U23 Myanmar buộc phải phân định thắng bại để tranh ngôi nhất bảng và giành vé trực tiếp vào vòng trong. Dù chỉ cần hoà nhau sau 90 phút, hai đội sẽ dắt tay nhau vào VCK nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam không hề xác định mục tiêu đó, họ rất quyết tâm thắng để giành ngôi nhất bảng và cắt đứt chuỗi trận đối đầu không tốt với đối thủ (U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 Myanmar ở các trận đấu chính thức khi chỉ có được 2 trận hoà và 1 trận thua). Sau 90 phút thi đấu chính thức, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Myanmar 1-0 với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Hồ Thanh Minh ở phút 59.

U23 Việt Nam dù toàn thắng, nhưng lối chơi của các học trò HLV Park Hang-seo chưa thể làm người hâm mộ an tâm. Trong trận ra quân trước U23 Đài Bắc Trung Hoa, đội bạn đa phần là những cầu thủ sinh viên, nhưng các tuyển thủ U23 Việt Nam đã thi đấu khá bế tắc, lối chơi rời rạc, thiếu kết dính. Hàng thủ thi đấu với bộ ba Thanh Bình, Quang Vinh và Việt Anh thiếu tiếng nói chung, trong khi các tiền đạo không tìm được “sợi dây liên lạc”, chỉ khi tiền vệ Hai Long vào sân ở hiệp 2 thì thế trận mới được giải quyết. Vấn đề này tiếp tục được tái hiện ở hiệp 1 trận đấu với Myanmar và chỉ khi HLV Park Hang-seo có những điều chỉnh trong hiệp 2, đặc biệt là sự xuất hiện của tiền đạo Hồ Thanh Minh thì lối chơi của U23 Việt Nam mới khởi sắc. Không khó để nhận thấy sự thiếu thuyết phục trong lối chơi tập thể của U23 Việt Nam và chỉ khi có sự toả sáng của cá nhân thì kết quả mới như mong muốn, đó là Hai Long, Văn Xuân ở trận gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, là Hai Long và Thanh Minh ở trận đấu với U23 Myanmar.

U23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu không thể cải thiện lối chơi thì rất khó để các học trò của HLV Park Hang-seo “làm nên chuyện” tại VCK U23 châu Á vào giữa năm sau. Đơn giản vì câu chuyện tại vòng loại và VCK là rất khác nhau nên HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn lối chơi của đội khởi sắc, nhiều sức sống hơn.

 Các cầu thủ đã thi đấu tốt hơn trận trước

Kết quả là điều cần thiết

Nhưng cũng phải dành sự thông cảm cho các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi gần hai năm qua họ mới có được cảm giác thi đấu ở một sân chơi quốc tế. Có thể lối chơi U23 Việt Nam chưa thực sự thuyết phục nhưng thành tích giành quyền vào VCK châu Á cũng có thể khiến người hâm mộ hài lòng. Sau nhiều cố gắng, nỗ lực, các học trò của HLV Park Hang-seo đã đạt được mục tiêu, đó thực sự là món quà ý nghĩa với người hâm mộ vào lúc này, nhất là sau chuỗi trận kém vui của ĐTQG tại sân chơi vòng loại World Cup. Không những thế, thành tích trên đất Kyrgyzstan còn giúp tuyển U23 Việt Nam khẳng định chỗ đứng tại đấu trường châu lục khi có lần thứ tư liên tiếp (sau các năm 2016, 2018 và 2020) lọt vào vòng đấu danh giá nhất của sân chơi hàng đầu châu Á. Đó cũng là sự khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam tại khu vực, thành tích này phần nào tạo niềm tin cho người hâm mộ về khả năng bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 diễn ra vào giữa năm sau trên sân nhà.

Và thành tích của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các đàn anh tại ĐTQG hướng đến hai trận đấu được dự báo rất khó khăn trên sân nhà vào giữa tháng này với tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia. Với cá nhân HLV Park Hang-seo, việc cùng U23 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á sẽ giúp chiến lược gia người Hàn Quốc giảm bớt nhiều áp lực sau những kết quả không tốt của ĐTQG. Sau 4 thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman, HLV Park Hang-seo nhận khá nhiều sự chỉ trích và áp lực sẽ càng lớn hơn nếu “Những ngôi sao vàng” không có được kết quả khả quan ở 2 trận trong tháng này. Không những thế, ông Park còn đối diện với thử thách là phải giúp U23 Việt Nam đạt được mục tiêu duy nhất trong năm (vượt qua vòng loại) và nhà cầm quân 64 tuổi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó giải toả áp lực cho chính bản thân mình. Giờ đây, HLV Park Hang-seo có thể toàn tâm toàn ý cùng các học trò tại tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu tới.

Qua các trận đấu của U23 Việt Nam, hẳn HLV người Hàn Quốc đã có thêm những sự lựa chọn về nhân sự bổ sung vào thành phần ĐQTG để giúp ông làm mới lối chơi. Hy vọng rằng hiệu ứng từ thành tích của đội U23 Việt Nam cùng với việc được thi đấu trên sân nhà có sự cổ vũ của người hâm mộ, HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam sẽ có màn trình diễn tích cực hơn để hướng đến mục tiêu giành được điểm ở 2 trận tới. 

 

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi không có nhiều điều để chia sẻ về cảm xúc của trận đấu hôm nay. Chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn khi U23 Myanmar tập trung số đông cầu thủ ở khu vực trung tuyến. Cầu thủ U23 Việt Nam mắc một số lỗi nhỏ như mất bóng, điều đó giúp đối phương chơi tốt hơn. Tỷ số 1-0 có thể nói là hơi đáng tiếc một chút, nhưng quan trọng là U23 Việt Nam giành được 3 điểm”. Đánh giá về màn thể hiện của cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu Hồ Thanh Minh, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Thanh Minh cần cải thiện nhiều điểm trong tương lai nhưng cậu ấy cũng có nhiều ưu điểm. Nếu nỗ lực, Thanh Minh sẽ là một trong những tiền đạo giỏi của bóng đá Việt Nam”.

 

 Xác định 16 đội dự VCK

U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Tajikistan là ba đội cuối cùng góp mặt ở VCK U23 châu Á 2022.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài thầy trò HLV Park Hang - seo, U23 Malaysia và U23 Thái Lan là hai đội cũng vượt qua vòng loại. Trước đó, 13 đội bóng giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 gồm Qatar, Iran, Uzbekistan, Nhật Bản, Australia, Kuwait, UAE, Malaysia, Thái Lan (nhì bảng J), Hàn Quốc, Iraq, Jordan và Turkmenistan (nhì bảng F).

VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top