Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa: Hoạt động văn hóa - nghệ thuật dần trở lại sau dịch

Thứ Hai 08/11/2021 | 11:10 GMT+7

VHO-Sau thời gian dài gặp khó do dịch Covid-19, đến nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát nên một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật được Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa cho hoạt động trở lại. 

Sau một thời gian dài vắng bóng những chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả, mới đây, Sở VHTT đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật của tỉnh triển khai tập luyện để biểu diễn vào dịp cuối năm. Trong đó, nhiều đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở VHTT đã và  đang lên kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho Chương trình Nghệ thuật chào năm mới 2022.

Hoạt động nghệ thuật sẵn sàng trở lại sau thời gian dài "đóng băng" do ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo ghi nhận, song song với công tác tập luyện của các nghệ sĩ, một số di tích, danh lam thắng cảnh như: Tháp Ba Ponagar, danh thắng quốc gia Hòn Chồng, chùa Long Sơn, vịnh Nha Trang…cũng đã mở cửa phục vụ nhân dân, đón du khách đến tham quan.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sau một thời gian dài đóng cửa thì đến nay các di tích cũng đã  “mở cửa” hoạt động trở lại, là niềm vui lớn cho hoạt động quản lý, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa. Riêng di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng quốc gia Hòn Chồng đã mở cửa đón khách, phục vụ nhân dân đến dâng hương, trải nghiệm từ ngày 15.10. Trong những ngày qua, mặc dù lượng khách đến đây còn ít, tuy nhiên chúng tôi rất hi vọng dịp Tết dương lịch lượng khách đến đây sẽ đông hơn.

Trong khi đó, theo ông Trần Đức Hà, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng (Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa), thực hiện chỉ đạo của Sở VHTT về việc thực hiện nhóm các sự kiện, chương trình hoạt động dịp Tết dương lịch 2022, đơn vị đã lên kế hoạch và tổ chức cho toàn thể nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên tập luyện. Trong đó, có các tiết mục được dàn dựng cho một số chương trình trong thời gian qua nhưng chưa kịp diễn và vừa có những tiết mục mới dàn dựng.

Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình hoạt động dịp Tết dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, góp phần quảng bá, kích cầu du lịch tại Nha Trang, phục vụ nhu cầu của nhân dân, các đơn vị nghệ thuật đã gửi Sở VHTT kế hoạch thực hiện nhóm các sự kiện, chương trình. Cụ thể, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh sẽ thực hiện các chương trình Tiếng chuông ngân vang vào đêm Noel; Xuân khát vọng vào tối 29.12. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng sẽ thực hiện chương trình ca múa nhạc, thời trang chào đón năm mới 2022 với chủ đề Nha Trang vịnh ngọc thần tiên vào tối 25.12; chương trình Khánh Hòa niềm tin và khát vọng vào tối 30-12; chương trình ca múa nhạc dân tộc Hồn Việt vào tối 1.1.2022. Ngoài ra, vào tối 31.12, còn có chương trình ca múa nhạc Khánh Hòa chào ngày mới do Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn. Tối 2.1.2022, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh diễn vở tuồng Trần Bình Trọng. Tất cả nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, cộng tác viên đều rất háo hức, và sẵn sàng cho kế hoạch tập luyện và biểu diễn.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa cho biết: Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên đến nay nhiều kế hoạch của Sở vẫn chưa thể thực hiện và gặp khó khăn. Năm 2021, Sở VHTT phải thực hiện 18 nhiệm của UBND tỉnh Khánh Hòa giao. Tuy nhiên, có 4 nhiệm vụ mang tính chiến lược cho cả giai đoạn 2021 - 2030 vẫn đang đợi Trung ương và Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch hoặc hướng dẫn thực hiện. Cụ thể gồm: Chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030; Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030; triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2025. Do từ nay đến cuối năm thời gian còn lại ít, và kế hoạch dài nên Sở VHTT đã có văn bản đề xuất chuyển 4 nhiệm vụ trên qua năm sau thực hiện.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hà, ngoài một số chương trình nghệ thuật được quan tâm thì từ nay đến cuối năm 2021 Sở VHTT đang tập trung vào triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ: Dự án tu bổ di tích Phủ đường Ninh Hòa; chủ trương đầu tư, phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa; chủ trương đầu tư các dự án tu bổ di tích Thành cổ Diên Khánh, trụ sở UBND cách mạng lâm thời Ba Ngòi, đình Thanh Minh, đình Thanh Châu, đình Mỹ Thanh, đình Quang Đông, đình Tân Mỹ, đền Hùng Vương, đình Lập Định, đình Trà Long…

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top