Điều chỉnh một số chương trình tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII

VHO- Ngày 10.11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức cuộc họp rà soát về công tác tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII (LHP) nhằm đảm bảo điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tỉnh này sẽ điều chỉnh một số chương trình và hoạt động cộng đồng mà địa phương tổ chức trong khuôn khổ LHP.

Điều chỉnh một số chương trình tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - Anh 1

Một đoàn du khách ở Hà Nội mặc áo dài ngũ thân tham quan di sản Huế (ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát)

Cụ thể, Sở VHTT sẽ dừng hoạt động chiếu phim phục vụ cộng đồng tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh và khuôn viên di tích Nghinh Lương Đình, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi mà thời gian đã xuất hiện nhiều ca mắc ở cộng đồng.

TS.Phan Thanh Hải- Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, chỉ dừng hoạt động chiếu phim phục vụ cộng đồng ở các điểm nói trên, còn 4 cụm rạp vẫn được mở hoạt động chiếu phim phục vụ LHP như văn bản UBND tỉnh đã đồng ý ngày 9.11 vừa qua.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ kết hợp 2 chương trình nghệ thuật “Áo dài và Điện ảnh” và đêm Gala Dinner thành chương trình dạ tiệc “Áo dài và Điện ảnh”, được tổ chức vào lúc 17h30 ngày 19.11 tại Nhà hàng Full House (số 45 Lê Lợi, TP.Huế).

Để góp phần thành công cho quảng bá đề án “Huế- Kinh đô Áo dài Việt Nam”, ngành văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Ban Tổ chức LHP có văn bản thông báo đến các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và đại biểu mặc áo dài truyền thống khi tham gia chương trình Họp báo khai mạc và Lễ công bố trao giải. Đồng thời, vận động các nghệ sĩ mặc áo dài khi tham gia các sự kiện tại Huế.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc