Trung Quốc triển khai thanh tra để giám sát Olympic Bắc Kinh 2022

VHO- Cơ quan giám sát chống hối lộ của Trung Quốc đã thành lập một đội đặc nhiệm giám sát Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào năm sau nhằm đảm bảo, sự kiện lần này không có hối lộ, ma túy, lây lan Covid-19 hay các rủi ro khác.

Trung Quốc triển khai thanh tra để giám sát Olympic Bắc Kinh 2022 - Anh 1

 Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị cho Olympic Mùa đông 2022 diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh vào năm sau (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một tuyên bố cho biết, ông muốn Thế vận hội Mùa đông diễn ra từ ngày 4.2 – 20.2 sẽ là sự kiện thể thao “xanh, hòa nhập, cởi mở và không có tham nhũng”. Những nỗ lực chuẩn bị của Trung Quốc đang cho thấy quốc gia này đang hướng đến một kỳ đại hội thành công ngoài mong đợi trong bối cảnh dịch bệnh. Từ đó, khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cũng cho hay, đơn vị này đã thành lập một nhóm chuyên trách đặc biệt để giám sát việc thực hiện các biện pháp chống lây lan dịch Covid-19, bao gồm hạn chế số người tham gia vào “bong bóng” trong suốt thời gian Thế vận hội diễn ra. Nhóm giám sát trên cũng sẽ rà soát khâu tuyển chọn, thăng chức cho các VĐV, quan chức sự kiện cũng như có động thái nhằm tránh phát sinh các chi phí không phù hợp.

Hiện tại, các thanh tra đã được triển khai tới nhiều bộ phận khác nhau thuộc cơ quan thể thao quốc gia Trung Quốc. Bộ phận phụ trách chống doping, tài chính cũng sẽ nằm dưới sự giám sát. Mỗi bộ phận hằng ngày sẽ phải lập báo cáo để các bên liên quan nắm tình hình.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc