Hy Lạp muốn Anh trả lại các tác phẩm điêu khắc Parthenon

VHO- Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 12.11 (giờ địa phương) cho biết, các tác phẩm điêu khắc Parthenon tại Bảo tàng Anh nên được trả lại cho Athen. Thủ tướng Hy Lạp cũng kêu gọi đàm phán vớiAnh để đạt được các mục tiêu trên.

Hy Lạp muốn Anh trả lại các tác phẩm điêu khắc Parthenon - Anh 1

Trong một bài phát biểu ở Thủ đô Paris (Pháp), Thủ tướng Mitsotakis đã kêu gọi: “Vương Quốc Anh nên tiến tới một cuộc đối thoại cởi mở, trung thực với Hy Lạp”. Ngoài ra tại sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập UNESCO, Thủ tướng Hy Lạp cho hay, cơ quan này đã thực hiện một bước đi quan trọng vào tháng 9 khi công nhận vấn đề liên quan đến tác phẩm này mang tính chất liên Chính phủ. “Do đó, nghĩa vụ trả lại phần của phẩm điêu khắc Parthenon thuộc về Chính phủ Anh”, ông nói.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, nước này là chủ sở hữu hợp pháp của bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch Parthenon. Bên cạnh đó, Anh cũng vĩnh viễn từ chối đề nghị của Hy Lạp về việc trả lại các tác phẩm điêu khắc 2.500 tuổi.

Kể từ khi độc lập vào năm 1832, Hy Lạp đã nhiều lần kêu gọi trả lại nước này các tác phẩm điêu khắc mà nhà ngoại giao Anh Lord Elgin dỡ bỏ khỏi đền Parthenon ở Athen vào đầu thế kỷ 19. Ở giai đoạn này, Hy Lạp vẫn còn nằm dưới sự cai trị của đế chế Ottoman.

Phía Bảo tàng Anh ở Thủ đô London cũng từ chối trả lại tác phẩm điêu khắc. Trong nhiều năm, bảo tàng này cho rằng, Athen không có nơi nào phù hợp để trưng bài kiệt tác. Về mặt pháp lý, đơn vị khẳng định chúng đã được Elgin mua lại theo hợp đồng hợp pháp với đế chế Ottoman. Ngoài ra, Bảo tàng Anh khẳng định kiệt tác “là một phần của di sản được chia sẻ với nhiều bên”.

Trái ngược lại, Thủ tướng Hy Lạp lại nhấn mạnh: “Điều cần thiết là phần còn lại của tác phẩm Parthenon ở London phải được hợp nhất với mảnh ở Athen”.

Được biết, tượng đá cẩm thạch tên đầy đủ là Parthenon Marbles có chiều dài lên tới 160 m. Ngoài 50 m hiện đang lưu giữ ở Athen, còn các mảnh khác đang nằm rải rác ở 8 bảo tàng khác nhau trên khắp châu Âu. Điều này đã và đang khiến Hy Lạp gặp không ít khó khăn trong việc hồi hương các cổ vật.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc