Đà Lạt: Sạt lở đất, khẩn cấp di dời người dân và du khách

VHO- Chiều ngày 12.11, tại khu vực đường Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt đã xẩy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến 7 công trình của người dân, trong đó có 3 khách sạn. Chính quyền đã yêu cầu các hộ dân và du khách khẩn cấp rời khỏi khu vực sạt lở.

Đà Lạt: Sạt lở đất, khẩn cấp di dời người dân và du khách - Anh 1

Đà Lạt: Sạt lở đất, khẩn cấp di dời người dân và du khách - Anh 2

Khi phát hiện sạt lở ta luy, người dân đã báo cơ quan chức năng. Bước đầu khảo sát hiện trường cho thấy có 7 công trình ảnh hưởng. Vì vậy, chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân và du khách nhanh chóng rời khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn tính mạng.

Đà Lạt: Sạt lở đất, khẩn cấp di dời người dân và du khách - Anh 3

Do tốc độ sạt lở nhanh, lực lượng công an, dân quân tự vệ, cán bộ phường phối hợp các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt triển khai phong tỏa hiện trường, đồng thời giúp dân di dời các vật dụng ra khỏi nhà.

Đà Lạt: Sạt lở đất, khẩn cấp di dời người dân và du khách - Anh 4

Theo ông Tôn Thất Thanh Vũ- Chủ tịch UBND phường 10, địa bàn xảy ra vụ sạt lở, nguyên nhân có thể là do mưa lớn trong nhiều ngày vừa qua, nước mưa thấm dần vào đất dẫn đến ta luy âm sạt trượt dần xuống dưới. Được biết, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đang tiến hành khảo sát xác định đúng nguyên nhân và tiếp tục đưa các biện pháp khắc phục vụ sạt lở. 

                                                                                          MINH ĐẠO

Ý kiến bạn đọc