TT-Huế: Bắt giữ đối tượng đâm trọng thương đại úy công an

VHO- Ngày 14.11, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Võ Đức Cường (50 tuổi, trú tại xã Lộc Trì) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích". Đối tượng này đã đâm trọng thương Phó Trưởng Công an xã Lộc Trì.

TT-Huế: Bắt giữ đối tượng đâm trọng thương đại úy công an - Anh 1

Đối tượng Võ Đức Cường đã bị Công an huyện Phú Lộc bắt giữ

Cụ thể, chiều tối ngày 13.11, Võ Đức Cường cùng với 3 người con (một trai, hai gái) kéo đến nhà ông Trần Thanh Tân- là Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì để gây gổ. Nguyên nhân, là do Cường cho rằng ông Tân đã cản trở việc làm ăn của gia đình mình. Cụ thể, gia đình này có cơ sở rửa xe dọc Quốc lộ 1A nhưng có nhiều dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Trần Thanh Tân và lực lượng chức năng của xã đã đến kiểm tra và xử lý các vi phạm.

Khi ông Cường và các con đang gây hấn ở nhà ông Tân, lực lượng công an xã Lộc Trì đang làm công tác phòng chống dịch ở gần đó đã được cử đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Đại úy Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng Công an xã và Trung úy Hồ Đình Thọ đã nhanh chóng có mặt.

Trong lúc can ngăn ông Võ Đức Cường và người nhà, Đại úy Nguyễn Thành Chung bất ngờ bị đối tượng này dùng dao thủ sẵn đâm vào bụng, gây thủng ruột, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Cường chạy về nhà cố thủ và lên tiếng chửi bới, thách thức lực lượng chức năng. Cơ quan công an đã khẩn trương bắt giữ, đưa đối tượng này về trụ sở Công an huyện Phú Lộc để tiếp tục điều tra vụ việc.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc