Nhà vô địch châu Âu phải tranh vé vớt dự World Cup 2022

VHO- Không thể đánh bại đối thủ Bắc Ireland tại lượt trận cuối bảng C Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, nhà ĐKVĐ EURO - đội tuyển Italia phải vào vòng play-off để tranh vé vớt tới Qatar vào năm sau.

Trước lượt đấu quyết định, tuyển Italia và Thuỵ Sĩ là 2 đội cạnh tranh tấm vé đi tiếp trực tiếp duy nhất tại bảng C khi cùng dẫn đầu với 15 điểm. Ở lượt trận diễn ra vào rạng sáng nay (16.11), tuyển Italia buộc phải đánh bại Bắc Ireland và mong Thụy Sĩ không có được chiến thắng trước Bulgaria.

Nhà vô địch châu Âu phải tranh vé vớt dự World Cup 2022 - Anh 1

Tuyển Italia thi đấu thất vọng tại vòng loại

Trước Bắc Ireland bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhà ĐKVĐ châu Âu kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu và tạo được rất nhiều có hội nguy hiểm. Dù vậy, các chân sút của "Azzurri" không một lần tận dụng thành công và chấp nhận chia điểm không bàn thắng sau 90 phút.

Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Thụy Sĩ với lợi thế sân nhà có thắng lợi đậm 4-0 trước Bulgaria. Với các kết quả này, Thụy Sĩ có 18 điểm và đứng đầu bảng C, giành vé trực tiếp dự World Cup 2022, còn tuyển Italia (16 điểm) phải vào vòng play-off để tranh vé vớt tới Qatar vào năm sau. “Hôm nay chúng tôi đã thấy một Bắc Ireland chơi với 10 người trước hàng phòng ngự. Nhưng vào tháng 3 sẽ khác, có 2 trận nhưng là đấu loại trực tiếp. Tôi vẫn tin rằng đây là một đội hình tuyệt vời, các chàng trai chỉ cần tìm thấy sự yên tâm, từ giờ đến tháng 3, để làm những gì họ có thể. Trong khó khăn, chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội đi World Cup và tôi nói chúng tôi sẽ thành công”, HLV Mancini khẳng định tuyển Italia sẽ thay đổi ở vòng play-off vào tháng 3 năm sau.

Cũng trong lượt trận vào rạng sáng nay, tuyển Anh có chiến thắng thắng “huỷ diệt” 10-0 trước San Marino để giành ngôi đầu bảng I, qua đó giành quyền tham dự World Cup 2022. Như vậy, 10 đội tuyển châu Âu giành vé chính thức đến Qatar vào năm sau là: Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Crotia, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch và Serbia.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc