Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Campuchia mở cửa với du khách đã hoàn tất tiêm phòng Covid-19

Thứ Tư 17/11/2021 | 18:22 GMT+7

VHO - Thông báo bất ngờ từ Thủ tướng Campuchia cho biết quốc gia này đã bắt đầu chào đón khách du lịch quốc tế đáp ứng đủ yêu cầu tiêm chủng phòng dịch.

(Ảnh: Xinhua)

Campuchia đã đưa ra thông báo rằng du khách nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ có thể đến thăm vương quốc này mà không cần kiểm dịch. Thay đổi này áp dụng từ ngày 15.11 được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho ngành du lịch chịu ảnh hưởng lớn do Covid-19.

Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra thông báo bất ngờ trên vào tối ngày 14.11, nói rõ rằng tất cả khách du lịch, khách du lịch và doanh nhân quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ có thể tham quan toàn bộ Campuchia một cách tự do mà không cần kiểm dịch từ ngày hôm sau.

Quyết định này “đi trước” kế hoạch mở cửa trở lại trước đây. Dự tính cũ cho phép các bãi biển nổi tiếng ở Sihanoukville và đảo Koh Rong, cũng như khu nghỉ mát Dara Sakor mở cửa kể từ ngày 30.11. Trong khi đó, Siem Reap - cửa ngõ vào quần thể Angkor Wat đã được xếp hạng di sản thế giới - ban đầu được sắp xếp để đón khách trở lại vào tháng 1.2022. 

Ông Hun Sen cho biết, khách du lịch sẽ phải xuất trình kết quả kiểm tra Covid-19 âm tính hai lần, một trong số đó được tiến hành trong vòng 72 tiếng trước khi đến Campuchia. Ông nói: “Khi du khách đến và chứng minh được đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19, chúng tôi sẽ lấy mẫu thử để xét nghiệm nhanh. Sau khi kết quả cho thấy không có mầm bệnh, họ sẽ được phép đi du lịch khắp quốc gia”. 

Thủ tướng Campuchia nêu rõ: “Tôi ra lệnh cho Bộ Y tế, Bộ Du lịch và các ngành liên quan thực hiện các biện pháp này từ ngày 15.1.2021 trở đi”. Ông khẳng định động thái này là một cách nhanh chóng để mở cửa đất nước trở lại. Đối với những du khách chưa được tiêm phòng đầy đủ, họ sẽ phải cách ly trong vòng  14 ngày. 

Các biện pháp hạn chế đi lại được áp đặt để giải quyết đại dịch đã kìm hãm ngành du lịch đang phát triển của Campuchia. Doanh thu của ngành này vào năm ngoái giảm mạnh xuống chỉ còn 1 tỷ USD. Trong khi đó vào năm 2019, quốc gia này ghi nhận 6,6 triệu lượt khách với doanh thu 5 tỷ USD.

VTV.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top