Bộ VHTTDL khảo sát các cơ sở đón khách quốc tế có hộ “chiếu vắc xin” ở Khánh Hòa

VHO-Chiều 22.11, Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa khảo sát các cơ sở cung ứng dịch vụ đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” ở Khánh Hòa. Tham gia đoàn khảo sát có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Nguyễn Trùng Khánh; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện (Bộ VHTTDL) và các Sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa.

Bộ VHTTDL khảo sát các cơ sở đón khách quốc tế có hộ “chiếu vắc xin” ở Khánh Hòa - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt (áo xanh) khảo sát các cơ sở du lịch đón khách quốc tế có "hộ chiếu vắc xin" ở Cam Lâm, Khánh Hòa

Theo đó, Bộ VHTTDL đã đi khảo sát việc triển khai các phương án đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các khu nghỉ dưỡng ở khu Bãi Dài (huyện Cam Lâm), gồm: Riviera Cam Ranh; Khu Alma, Fusion Cam Ranh, Radisson Blu Cam Ranh. Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” của ngành Du lịch Khánh Hòa nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Tại buổi khảo sát, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đề nghị UBND tỉnh, Sở Du lịch và các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa để thực hiện thành công chương trình thí điểm đón khách quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” đến Khánh Hòa; các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ VHTTDL về quy trình đón khách quốc tế, đảm bảo an toàn nhưng vẫn phải tạo sự thoải mái cho du khách khi đến nghỉ dưỡng tại đại phương.

Bộ VHTTDL khảo sát các cơ sở đón khách quốc tế có hộ “chiếu vắc xin” ở Khánh Hòa - ảnh 2

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trao đổi về việc tổ chức đón khách quốc tế với lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá rất cao tinh thần chủ động vào cuộc của UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế của Bộ VHTTDL phát động trong thời gian qua. Trong đó, Khánh Hòa đã hỗ trợ rất tích cực cho doanh nghiệp du lịch trong việc tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 và đã đạt trên 90%. Hiện nay, các cơ sở lưu trú ở Khánh Hòa cần phối hợp ngành Y tế đảm bảo phòng, chống dịch và giám sát xử lý dịch bệnh trong các tình huống phát sinh. Cần tổ chức đào tạo cho người lao ngành du lịch có kỹ năng và tâm lý động sẵn sàng đón khách quốc thế. “Khánh Hòa cần bám sát hướng dẫn của Bộ VHTTDL giúp đỡ doanh nghiệp triển khai đón khách du lịch hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền kế hoạch đón khách quốc tế trên nhiều kênh thông tin báo chí”, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.  

Bộ VHTTDL khảo sát các cơ sở đón khách quốc tế có hộ “chiếu vắc xin” ở Khánh Hòa - ảnh 3

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cùng đoàn khảo sát tại các cơ sở du lịch

Theo kế hoạch ngày 23.11, Bộ VHTTDL tiếp tục khảo sát một số Khu du lịch tổ chức đón khách quốc tế có hộ chiếu vắc xin ở TP. Cam Ranh và TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc