Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đổi rác thải lấy cây xanh

Thứ Tư 24/11/2021 | 11:17 GMT+7

VHO- Thành đoàn, Hội đồng đội TP Hội An (Quảng Nam) vừa tổ chức phát động chương trình “Đổi rác thải lấy cây xanh” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, đội viên và người dân tham gia hưởng ứng.

 

Người dân mang rác thải đến

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Bí thư Thành đoàn Hội An cho biết, đây là hoạt động nhằm chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, đồng thời phát động phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng Hội An là thành phố sinh thái, văn hóa và du lịch. Theo thể lệ, 10 kg giấy vụn hoặc 20 chai nhựa, hoặc 20 vỏ lon được quy đổi bằng một cây xanh. Tất cả phế thải quy đổi sẽ được bán để gây quỹ bảo vệ môi trường.

Ngay tại buổi lễ phát động vừa diễn ra đã có rất nhiều người dân, các bạn trẻ, các em học sinh tại Hội An đã mang các loại rác thải tái chế được đến đổi và nhận về những chậu cây xanh mini, xinh xắn như sen đá, xương rồng, cây tiểu cảnh… Bạn Gia Khang, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, các bạn trong lớp đã gom các vỏ lon nước ngọt, chai nhựa giao cho bạn đem đi đổi. “Dù của tụi con chưa đủ 40 lon, chai nhựa, nhưng các anh chị đã ưu tiên cho đổi 2 chậu cây xanh nho nhỏ. Tụi con sẽ mang hai chậu cây xanh này đến trưng bày tại kệ sách “thư viện xanh” của lớp tụi con”, bạn Khang hào hứng khoe. Trong ngày phát động, chương trình đã thu gom gần 400 kg giấy vụn, 120 kg chai nhựa và 55 kg vỏ loại và đã đổi hơn 200 cây xanh các loại.

Năm 2021, khối lượng rác thải phát sinh, thu gom và xử lý tại Hội An giảm còn 70 tấn/ngày. Tuy nhiên, công tác phân loại rác tại nguồn, giảm sử dụng túi ni lông có dấu hiệu đi xuống. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19, lượng rác thải nhựa dùng một lần cũng tăng lên do các dịch vụ ăn uống, đặt hàng mang về tăng. Trước tình hình đó, đầu tháng 4.2021, Hội An cũng triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần tập trung, quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với xử lý vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác giảm thiểu, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn để bảo vệ môi trường.

 Đổi lấy cây xanh mang về

Thời gian qua nhiều hội, đoàn thể, đơn vị, xã, phường,… trên địa bàn cũng đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tương tự, hưởng ứng cuộc vận động, góp phần cùng bảo vệ môi trường,… Chẳng hạn chương trình “Đổi rác thải lấy quà tặng” của Chi đoàn Công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An kêu gọi mọi người mang các sản phẩm đã qua sử dụng đến để đổi lấy các sản phẩm thân thiện môi trường. Cứ 20 vỏ chai nhựa các loại, 25 vỏ lon bia hoặc 10 viên pin đã qua sử dụng sẽ đổi lấy một bình đựng nước, một túi xách hoặc một kệ gỗ. Chương trình “Đổi rác lấy gạo - Cùng nhau đi qua mùa dịch” do Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hội An quy đổi một lần ít nhất 50 vỏ lon, 50 chai nhựa các loại hoặc 5 kg giấy và các sản phẩm rác tái chế khác để nhận 5 kg gạo; Ngày hội đổi đồ nhựa dùng một lần, rác tái chế để nhận sản phẩm thân thiện môi trường của phường Cẩm Nam,…

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, lắp đặt camera giám sát việc đổ rác; vận động toàn dân hưởng ứng thực hiện giảm thiểu sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. TP Hội An cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ giảm 3-5% lượng rác thải các loại túi ni lông, hộp xốp, ống hút, chai và ly nhựa; từ 30% trở lên các cửa hàng, tiểu thương không sử dụng đồ nhựa dùng một lần;… 

 KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top