Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Chinh phục Elbrus - ước mơ của nhiều nhà leo núi

Thứ Ba 30/11/2021 | 09:49 GMT+7

VHO- Với độ cao hơn 5.600 mét so với mực nước biển, đỉnh núi Elbrus được mệnh danh là nóc nhà của châu Âu, là ước mơ chinh phục của nhiều nhà leo núi yêu thích mạo hiểm.

Chinh phục Elbrus - ước mơ của nhiều nhà leo núi - Ảnh 1.

Nổi tiếng với những huyền thoại và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Elbrus là một trong "7 thượng đỉnh của thế giới", tức là 7 ngọn núi cao nhất ở các châu lục. Dưới chân núi Elbrus từng là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng thời Liên Xô với tuyến cáp treo đầu tiên được đưa vào hoạt động từ năm 1969. 

Ông Khasan Timizhev - Tổng giám đốc các khu nghỉ dưỡng Bắc Kavkaz chia sẻ: "Elbrus là khu nghỉ dưỡng được biết đến từ những năm 1970. Có nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng đã cũ, chúng tôi đang thực hiện kế hoạch hiện đại hóa, mở rộng hơn 40km đường trượt và 14 tuyến cáp treo trong vài năm tới".

Song song với tuyến cáp treo cũ vẫn được giữ lại như một phần di sản của Liên Xô, hiện ở Elbrus đã có 2 tuyến cáp treo hiện đại, với 3 trạm trung chuyển có tổng chiều dài hơn 2,7km. Tuyến cáp treo này hoạt động quanh năm.

Hệ thống cáp treo của Elbrus có thể đưa du khách lên đến độ cao 3.847m. Từ đây có thể nhìn ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của người khổng lồ ở Kavkaz, nơi từng mang dấu tích của một ngọn núi lửa đã bị dập tắt từ hàng nghìn năm trước và được bao phủ bởi băng tuyết quanh năm.

Elbrus không chỉ thu hút các nhà leo núi chuyên nghiệp từ khắp mọi nơi trên thế giới, mà còn là điểm đến lý tưởng của các tín đồ thể thao mùa đông.

VTV.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top