Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

EU siết chặt các biện pháp phòng dịch

Thứ Hai 06/12/2021 | 09:38 GMT+7

VHO- Làn sóng Covid-19 tại nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, với số ca mắc mới luôn chạm mốc cao kỷ lục, khiến giới chức nhiều nơi buộc phải siết chặt hơn các biện pháp phòng ngừa trước mùa Giáng sinh.

 EU tăng cường các bin pháp phòng, chng phòng dch Covid-19 Ảnh: AFP

Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh vẫn báo động đỏ, Chính phủ Đức quyết định mở rộng quy tắc 2G (đã tiêm chủng đầy đủ, đã khỏi bệnh) trên toàn quốc. Tất cả những người chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đều bị cấm đến các điểm giải trí và văn hóa, cũng như các cửa hàng không thiết yếu. Đồng thời, giới chức liên bang cũng siết chặt quy định hạn chế tiếp xúc với những người chưa tiêm chủng và đóng cửa các câu lạc bộ, sự kiện đông người tại các khu vực dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng. Các bang cũng tăng cường áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch để giảm thiểu xu hướng lây lan, cũng như phòng ngừa nguy cơ từ biến chủng Omicron xâm nhập. Theo đó, tại bang Nordrhein-Westfalen, các câu lạc bộ và vũ trường bị đóng cửa. Người chưa tiêm chủng chỉ được gặp tối đa 2 người ngoài gia đình và chỉ được đi mua hàng phục vụ các nhu cầu hằng ngày. Bang Baden-Württemberg cũng đưa các biện pháp phòng dịch lên cấp độ báo động II, các sự kiện lớn chỉ cho phép tối đa 750 người tham gia, còn các sự kiện quy mô nhỏ chỉ cho phép sức chứa 50% so với thông thường. Nhiều chợ Giáng sinh, câu lạc bộ, vũ trường buộc phải tạm ngừng hoạt động.

Tại Bỉ, nguy cơ quá tải bệnh nhân Covid-19 nặng điều trị trong khu hồi sức tích cực (ICU) buộc Chính phủ nước này phải áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn. Từ 4.12, Bỉ đã ban hành lệnh cấm các sự kiện có từ 4.000 người trở lên và cấm các buổi hòa nhạc lớn cùng các sự kiện tổ chức trong nhà có quy mô từ 200 người kể từ ngày 6.12. Các sự kiện nhỏ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hội nghị trong nhà dưới 200 người vẫn được tổ chức, nhưng bắt buộc mọi người tham dự phải đeo khẩu trang, có chứng nhận an toàn với Covid-19 và đảm bảo giãn cách. Đối với các sự kiện công cộng ngoài trời, ban tổ chức phải chịu trách nhiệm quản lý và giám sát nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, Chính phủ Bỉ cũng yêu cầu tất cả các học sinh từ 6 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang khi đến trường học. Đồng thời, quy định các lớp học phải trang bị thiết bị đo lượng khí CO2 và phải dừng hoạt động nếu có từ 2 trường hợp nhiễm bệnh trở lên.

Chính phủ Bồ Đào Nha cũng đã quyết định tái áp đặt một số quy định phòng dịch từ đầu tháng 12 khi số ca nhiễm Covid-19 mới đang có xu hướng gia tăng. Theo đó, người dân được yêu cầu đeo khẩu trang khi tham gia sự kiện trong phòng kín và mọi du khách khách đi máy bay phải có xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh dù đã tiêm phòng đầy đủ, trừ những người có chứng nhận đã bình phục sau khi nhiễm SARS-CoV-2 và trẻ em dưới 12 tuổi. Chính phủ nước này cũng khuyến nghị làm việc từ xa nếu có thể. Mặc dù là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, nhưng Chính phủ Bồ Đào Nha sẽ không do dự siết chặt các biện pháp hạn chế trong dịp lễ Giáng sinh khi cần để kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ không phải áp dụng các biện pháp này, nhưng sẽ không chần chừ trong trường hợp cần thiết”.

Trong khi đó, nhiều quốc gia EU khác cũng gia tăng áp đặt các biện pháp hạn chế tiếp xúc để giảm thiểu đà lây nhiễm của virus, nhất là khi một số nước trong khối cũng đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng Omicron. Chính phủ Pháp thông báo khách nhập cảnh Pháp từ các nước không thuộc EU bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, dù đã tiêm đủ vắc xin hay chưa. Còn Áo đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 22.11, nhằm ngăn chặn đà leo thang ca nhiễm Covid-19. Trong khi Hà Lan triển khai phong tỏa một phần tại những khu vực diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng.

Bên cạnh áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch, nhiều nước EU đang tính tới giải pháp bắt buộc tiêm chủng toàn dân. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Xem xét tiêm chủng bắt buộc vào thời điểm này là dễ hiểu và phù hợp. Cần thảo luận làm thế nào để có thể khuyến khích tiêm chủng và có thể nghĩ tới lệnh tiêm chủng bắt buộc trong EU”. 

 HẢI MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top