Bình Định khẩn trương đánh giá địa chất những điểm sạt lở, ngập lụt

VHO- Trong đợt mưa lũ vừa qua, tình trạng sạt lở đất đá, ngập lụt diễn ra rất nhiều và gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định, đặc biệt là trên địa bàn TP Quy Nhơn. Trước tình trạng đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định đề nghị các cơ quan chức năng và địa phương liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá lại địa chất những điểm bị sạt lở đất, đá cũng như đầu tư sửa chữa, mở rộng hệ thống thoát nước nhằm hạn chế ngập lụt, thiệt hại cho người dân trong thời gian tới…

Bình Định khẩn trương đánh giá địa chất những điểm sạt lở, ngập lụt - Anh 1
 

Cuối tuần qua, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết: “Trên địa bàn đã xảy ra nhiều điểm ngập úng, tại phường Ghềnh Ráng, quốc lộ 1A đoạn qua hai phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân ngập rất sâu, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông đi lại, nhất là các xe vận tải hàng hóa. Cùng với đó, mưa lũ cũng gây ra nhiều điểm sạt lở đất, đá trên núi Vũng Chua và taluy dương trên quốc lộ 1D đi qua địa phận phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn”. Ông Nam kiến nghị UBND tỉnh, Sở GTVT, Chi cục quản lý đường bộ… cần có những giải pháp căn cơ lâu dài để giải quyết tình trạng ngập úng trên tuyến đường quốc lộ 1A qua hai phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân. Đồng thời, có biện pháp xử lý hạ cos taluy dương để đảm bảo an toàn không bị sạt lở đất vào mùa mưa trên khu vực núi Vũng Chua như thời gian qua.

Theo ông Nam, đối với vụ sạt lở núi Bà Hỏa đoạn đầu đường Nguyễn Tất Thành thì UBND thành phố đang thuê đơn vị tư vấn, khảo sát, đánh giá lại địa chất. Khi có đầy đủ dữ liệu, UBND thành phố sẽ báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh về phương án xử lý, bởi việc khảo sát địa chất tại núi Bà Hỏa mất nhiều thời gian. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá, tổng kết lại thiệt hại trong đợt lũ lụt kéo dài ngày từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 vừa qua. Ông Long nhận định, đây là năm lũ lụt lớn nhất, xấp xỉ với đợt lũ lụt năm 2013. Trên cơ sở nội dung kiến nghị của UBND TP Quy Nhơn đối với vấn đề ngập úng, sạt lở trên quốc lộ 1A và quốc lộ 1D thì tỉnh sẽ kiến nghị với Bộ GTVT. “Giao Sở Xây dựng xem xét lại toàn bộ quy hoạch phát triển du lịch trên khu vực bán đảo Phương Mai và các tuyến núi. Đối với các dự án mới quy hoạch thì phải kiểm tra, hủy hết tất cả các dự án quy hoạch trên sườn núi. Bởi nếu để quy hoạch như thế thì rất nguy hiểm, cứ phá núi mở đường làm dự án, sau này sẽ gây ra nhiều hệ lụy khó lường”, ông Long nhấn mạnh.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc