Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Không khí im lìm tại làng trồng hoa ở Đà Nẵng

Thứ Tư 08/12/2021 | 22:06 GMT+7

VHO- Những người trồng hoa tại Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị chăm sóc, bón thúc hoa, cây cảnh chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, song năm nay tình hình dịch bệnh cộng thêm thời tiết mưa gió khắc nghiệt khiến cho không khí ở những làng hoa khá im lìm.

Người dân trồng hoa lo lắng tìm chỗ tiêu thụ hoa tết

Ông Thái Văn Công, một chủ vườn hoa phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu vừa dẫn chúng tôi đi quanh diện tích 5.000m2 trồng gần 50.000 chậu hoa Dạ Yến Thảo, Mai Địa Thảo, Thu Hải Đường, Cẩm Chướng..., vừa thở dài buồn bã, ông cho biết gia đình mình đã trồng hoa Tết ngót nghét 15 năm nhưng chưa thấy có năm nào nhiều lo lắng như năm nay. “Tới thời điểm này mà người đặt mua hoa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những năm trước được mùa, được giá mỗi vụ gia đình tôi thu lãi khoảng 500-700 triệu đồng, năm nay thì chỉ mong thu được vốn là mừng lắm rồi. Mong các cấp lãnh đạo giúp đỡ tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm", ông  nói.

Được biết, các vườn hoa ở đây chủ yếu là gieo trồng những dòng hoa treo, hoa công nghệ cao, dịch bệnh phức tạp nếu thương lái không mua thì người tiêu dùng cũng không tới nên đầu ra cho hoa tại nhà vườn là rất khó khăn. Tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, giá hoa giảm mạnh, ví dụ như hoa cúc từ giá thông thường hàng năm là 10.000 đồng/gốc, nay chỉ còn hơn 5.000 đồng/gốc mà vẫn không có người mua. 

Diện tích trồng hoa tại Đà Nẵng giảm nhiều so với những năm trước

Ông Lý Phước Dạng (thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) cũng đang âu sầu vì tìm chỗ tiêu thụ cho hoa Tết: “Năm nay nông dân chúng tôi xác định tự tìm phương án cho mình thôi chứ không thể chờ lái buôn từ các tỉnh được. Trước khi bắt tay vào trồng hoa tết, chúng tôi cũng đã rất e dè giảm số lượng xuống, nhưng trước tình hình này cũng vẫn rất hoang mang, lo lắng. Hoa Tết là vụ sản xuất chính trong năm mà người dân trông chờ nhất, mang lại hy vọng lớn sau cả năm ươm trồng, đội nắng dầm mưa cực khổ, vậy mà bây giờ người trồng hoa đứng ngồi không yên vì lo lắng không biết tiêu thụ ở đâu?

Thời điểm này những năm trước, làng hoa đã tấp nập thương lái các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình đến đặt hoa tết, tuy nhiên năm nay thị trường hoa ảm đạm hơn khiến cho những người nông dân không khỏi lo lắng, một phần lo âu vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp, một phần sợ ảnh hưởng thiên tai... hoa sẽ không đi ra được ngoại tỉnh, tại Đà Nẵng, thu nhập của người dân bị giảm sút cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc mua hoa trưng Tết. Hiện tại, diện tích trồng hoa tại Đà Nẵng đã giảm từ 30% đến 40% so với năm trước, thời điểm này người nông dân vẫn phải một nắng hai sương, chống chèo với bão gió, lũ lụt miền Trung để bảo vệ luống hoa tết, nhưng xen vào nỗi nhọc nhằn là cả sự âu lo thấp thỏm.  Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, trước tình hình khó khăn của người trồng hoa, Hội cũng đã đến từng địa phương tìm hiểu để nhằm có phương án giúp người nông dân vượt qua khó khăn. Bước đầu Hội đã giúp các hộ vay trên 1 tỷ đồng để yên tâm đảm bảo nguồn vốn, đồng thời phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố tuyên truyền, tập huấn về kiến thức phòng trừ sâu bệnh, nhất là trong đợt mưa lớn để tránh gãy hoa, giảm chất lượng sản phầm, tư vấn cho người trồng hoa theo dõi và bám sát thị trường để  chủ động trong việc gieo trồng và tiêu thụ. 


MINH CHÂU
 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top