TT-Huế: Lật thuyền giữa hồ, một người tử vong

VHO- Hai người đàn ông đang di chuyển giữa hồ chứa nước Thủy Yên thì bất ngờ bị lật thuyền khiến một người mất tích. Đến chiều ngày 9.12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Trước đó, sáng ngày 9.12, ông Đỗ Văn Nhi (68 tuổi) và ông Nguyễn Tân (51 tuổi), cùng trú tại thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng nhau đi thuyền vượt hồ chứa nước Thủy Yên để vào rừng chở mây.

TT-Huế: Lật thuyền giữa hồ, một người tử vong - Anh 1

Người dân địa phương theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân của vụ lật thuyền ở hồ Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Khi thuyền di chuyển ra giữa hồ thì bất ngờ bị lật, cả hai người đều rơi xuống nước. Một số người dân ở khu vực gần đó đã phát hiện và huy động lực lượng ứng cứu, nhưng chỉ cứu được ông Nguyễn Tân.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường và phối hợp với chính quyền địa phương để tìm kiếm ông Đỗ Văn Nhi. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nhi và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Thời gian gần đây, tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nhiều vụ lật ghe/thuyền khi di chuyển, đánh cá trên sông và đầm phá khiến nhiều nạn nhân tử vong thương tâm. Vụ lật ghe trên đầm Cầu Hai, xã Vinh Hưng chiều ngày 23.11 đã khiến hai vợ chồng tử vong; vụ lật thuyền đánh cá ngày 3.12 trên sông Bù Lu khiến hai cha con ở xã Lộc Vĩnh tử vong…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc