Hóa thạch 10.000 năm tuổi của voi ma mút được tìm thấy tại Mexico

VHO- Các nhà khoa học tại Mexico đã lên tiếng xác nhận về việc tìm thấy bộ xương hóa thạch của một con voi ma mút khổng lồ có niên đại 10.000 năm. Bộ xương được phát hiện tại nghĩa trang bang Puebla, miền Trung nước này.

Hóa thạch 10.000 năm tuổi của voi ma mút được tìm thấy tại Mexico - Anh 1

Khu vực phát hiện bộ xương voi ma mút khổng lồ có niên đại 10.000 năm (Ảnh: INAH)

Theo thông tin từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH), bộ xương hóa thạch được tìm thấy khi các công nhân đang chuẩn bị thêm các hố chôn tại nghĩa trang. Trong quá trình đào, một người công nhân đã phát hiện hàng chục mảnh vỡ của xương. Những mảnh này có kích thước và trọng lượng đáng kể.

Manuel Herrera Ponce, Chủ tịch thành phố Los Reyes de Juárez của bang ngay sau khi nhận được thông tin đã báo với INAH để thực hiện công tác khai quật. Qua quá trình xác minh, nhà sinh vật học của INAH là Iván Alarcón Durán xác định, đây chính là bộ xương của con voi ma mút Columbia (tên khoa học là Mammuthus columbi). Voi ma mút Columbia là loài đã tuyệt chủng. Chúng từng sống ở Bắc Mỹ kỷ Pleistocen, tức là đã tồn tại ít nhất 10.000 năm tính đến thời điểm hiện tại.

Thực tế, quá trình khai quật đã được thực hiện từ tháng 10 nhưng phải đến nay, các nhà khoa học mới công bố phát hiện. Bộ xương được tìm thấy lần này đã gây ra sự sửng sốt cho giới chuyên môn khi một chiếc ngà dài 2,9m gần như trong tình trạng nguyên vẹn. Chiếc ngà còn lại, hộp sọ bị hư hại ít. Bên cạnh đó, bộ xương còn vẫn còn tới 70% các mảnh xương sườn và xương chậu. Kích thước trên đã khiến đây trở thành cá thể voi ma mút lớn nhất từ trước đến nay được tìm thấy tại Mexico.

Để tránh phần xương bị hư hại, những nhà khoa học tham gia khai quật đã phải thận trọng trong công tác chuyên môn. Phần xương chậu, mảnh sọ, xương sườn… được xử lý làm sạch, củng cố để ngăn không cho xương bị hư hại do thay đổi độ ẩm khi lấy chúng ra khỏi lớp chôn cất. Hiện tại, hóa thạch đã được chuyển đến phòng thí nghiệm của INAH Puebla để phục vụ công tác bảo quản, nghiên cứu.

Đây không phải là lần đầu tiên Mexico phát hiện ra hóa thạch của voi ma mút. Trước đó, các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện ra hàng chục bộ hóa thạch của voi ma mút, bò rừng, lạc đà và ngựa vào thời điểm Sân bay Quốc tế Felipe Ángeles mới đi vào hoạt động. Với số lượng hóa thạch lớn được tìm thấy tại Mexico, quốc gia Châu Mỹ này được cho có sự đa dạng về sinh học khi là nơi nhiều loài động vật tiền sử từng sinh sống.

ĐÌNH TOÁN (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc