HLV Park Hang-seo: Tôi mãn nguyện vì các cầu thủ luôn nỗ lực hết sức

VHO- Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với tuyển Malaysia tại lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo tỏ ra vui vẻ với chiến thắng của đội nhà và dành lời khen cho màn trình diễn của các học trò.

Tuyển Việt Nam đã có trận đấu không khó như dự kiến khi đối thủ bị tổn thất lực lượng do một số trụ cột chấn thương và nhiễm Covid-19. Ba bàn thắng của tuyển Việt Nam được ghi do công của Quang Hải, Công Phượng trong hiệp 1 cùng pha lập công của Hoàng Đức ở phút 89.

HLV Park Hang-seo: Tôi mãn nguyện vì các cầu thủ luôn nỗ lực hết sức - Anh 1

HLV Park Hang-seo

“Thực ra Malaysia luôn là đội khó chơi. Hôm nay tuyển Việt Nam thắng đội bạn tôi rất vui. Với tư cách HLV trưởng, tôi gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ. Họ đã chiến đấu hết sức”, HLV Park Hang Seo mở lời trong buổi họp báo sau trận thắng Malaysia 3-0.

Chiến thắng đậm trước các nhà đương kim Á quân, tuyển Việt Nam đã khẳng định mình là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Dù vậy, khi được phóng viên hỏi về tuyển Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh của ứng cử viên viên vô địch hay chưa, ông Park đáp: “Đây là câu hỏi khó. Việc đánh giá bản thân đội mình, sức mạnh của đội mình là điều rất khó và không nên. Tôi tin các cầu thủ của chúng tôi. Họ đã cố gắng rất nhiều. Tôi mãn nguyện vì các cầu thủ luôn nỗ lực hết sức. Tôi luôn tin tưởng các cầu thủ, còn sự đánh giá về tuyển Việt Nam thuộc về người khác”.

Với chiến thắng 3-0 trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm, cùng điểm với Malaysia và Indonesia nhưng đứng trên do hơn chỉ số phụ. Vào ngày 15.12, tuyển Việt Nam sẽ đá trận thứ ba với Indonesia - đội vừa thắng đậm Lào 5-1. Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi vừa xem trận Iindonesia thắng Lào. Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong, Indonesia chơi rất tốt, tích cực và lột xác về khối lượng phạm vi hoạt động. So với tháng 6, họ thay đổi nhiều và sắp tới là trận đấu khó khăn với chúng tôi".

Sau chiến thắng trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã được Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng nóng 1 tỷ đồng.

VĨNH HẢI

 

Ý kiến bạn đọc